Ấn Độ mua 42 máy bay tiêm kích Su-MKI của Nga

(VOV) - Những chiếc tiêm kích Su-MKI này, có trang bị tên lửa Bhamos, sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ trong giai đoạn 2014-2018.

Tổng Giám đốc Nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk, ông Alexander Veprev, chiều 2/10 tuyên bố Tập đoàn Irkutsk vừa đạt được thỏa thuận với phía Ấn Độ về việc ký hợp đồng cung cấp 42 máy bay tiêm kích Su-MKI, tổng trị giá 3,4 tỷ USD.
 
Theo ông Eprev, hợp đồng trên sẽ được hai bên ký vào thời gian sắp tới và được thực hiện trong vòng ba năm.
 
Các máy bay tiêm kích Su-MKI này, trang bị tên lửa Bhamos do Moscow và New Delhi phối hợp sản xuất, sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ trong giai đoạn 2014-2018.
 
Đến nay, Ấn Độ đã mua tổng cộng 230 máy bay Su-30MKI của Nga với tổng trị giá 8,5 tỷ USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Arabia Saudi mua vũ khí của Nga trị giá 2 tỉ USD
Arabia Saudi mua vũ khí của Nga trị giá 2 tỉ USD

Hãng tin "Interfax" ngày hôm qua, 29/8 cho biết, Arabia Saudi sẽ mua vũ khí của Nga trị giá hàng tỉ USD.

Arabia Saudi mua vũ khí của Nga trị giá 2 tỉ USD

Arabia Saudi mua vũ khí của Nga trị giá 2 tỉ USD

Hãng tin "Interfax" ngày hôm qua, 29/8 cho biết, Arabia Saudi sẽ mua vũ khí của Nga trị giá hàng tỉ USD.

Iraq chi 5 tỷ USD mua vũ khí
Iraq chi 5 tỷ USD mua vũ khí

Chính phủ Iraq vừa quyết định chi khoảng 5 tỷ USD trong năm nay để mua vũ khí và trang thiết bị do các công ty của Mỹ sản xuất

Iraq chi 5 tỷ USD mua vũ khí

Iraq chi 5 tỷ USD mua vũ khí

Chính phủ Iraq vừa quyết định chi khoảng 5 tỷ USD trong năm nay để mua vũ khí và trang thiết bị do các công ty của Mỹ sản xuất

Hạ viện Mỹ thông qua việc dừng mua vũ khí của Nga
Hạ viện Mỹ thông qua việc dừng mua vũ khí của Nga

Việc chấm dứt hợp đồng được thông qua ngay sau khi Nga bỏ phiếu chống nghị quyết của LHQ về Syria.  

Hạ viện Mỹ thông qua việc dừng mua vũ khí của Nga

Hạ viện Mỹ thông qua việc dừng mua vũ khí của Nga

Việc chấm dứt hợp đồng được thông qua ngay sau khi Nga bỏ phiếu chống nghị quyết của LHQ về Syria.