Ấn Độ muốn EU dừng những “đòi hỏi vô lý” trong thương mại song phương

VOV.VN - Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal ngày 11/10 cho biết, thương mại hai chiều giữa châu Âu và Ấn Độ có thể tăng trưởng theo cấp số nhân nếu cả hai bên hiểu được mối quan tâm của nhau và hợp tác có ý nghĩa. Tuyên bố này được đưa ra tại lễ ra mắt Liên đoàn Doanh nghiệp châu Âu tại Ấn Độ (FEBI).

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal nhấn mạnh, việc tôn trọng dân chủ và pháp quyền, cùng với sự tương đồng về quan điểm thương mại công bằng, sẽ giúp thương mại Ấn Độ-EU tăng trưởng mạnh mẽ. Ông cho rằng thế giới ngày nay không thể hoạt động theo nguyên tắc "trả đũa" mà phải tìm ra giải pháp thông qua hợp tác chung.

Ông Goyal chỉ ra rằng các chính sách và hành động của EU, như các quy tắc liên quan đến nạn phá rừng và Cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM), hay việc không tuân thủ nguyên tắc Trách nhiệm chung nhưng khác biệt (CBDR), đã tác động đến ngành công nghiệp Ấn Độ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động thương mại công bằng, bình đẳng và cân bằng.

Đề cập đến các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với EU, Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ cho biết, trọng tâm của các cuộc làm việc nên là vấn đề kinh doanh và thương mại, chứ không phải các mục nằm ngoài phạm vi của FTA.

Trong khi Đại sứ EU tại Ấn Độ, Herve Delphin cho biết, EU vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với hơn 4.000 công ty đang hoạt động tại đây. Theo ông Delphin, Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ-EU sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào năm tới và các cuộc đàm phán FTA giữa hai bên sẽ góp phần củng cố thêm mối quan hệ song phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ-EU thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược
Ấn Độ-EU thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/9 đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.

Ấn Độ-EU thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược

Ấn Độ-EU thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/9 đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine
Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ như xăng máy bay và dầu diesel từ Ấn Độ sang Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ mức 1,1 triệu thùng vào tháng 1/2022 lên tới 7,4 triệu thùng vào tháng 4/2023.

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ như xăng máy bay và dầu diesel từ Ấn Độ sang Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ mức 1,1 triệu thùng vào tháng 1/2022 lên tới 7,4 triệu thùng vào tháng 4/2023.

Liệu EU và Ấn Độ có đối đầu vì dầu mỏ Nga?
Liệu EU và Ấn Độ có đối đầu vì dầu mỏ Nga?

VOV.VN - Sau hơn 1 năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, EU đã áp đặt hơn một chục lệnh trừng phạt lên Nga, đặc biệt nhắm tới lĩnh vực dầu thô. Tuy nhiên, giới chức châu Âu thừa nhận một khối lượng lớn dầu thô Nga vẫn đang được chuyển đến thị trường toàn cầu và tới các nước châu Âu theo hướng “cửa sau”.

Liệu EU và Ấn Độ có đối đầu vì dầu mỏ Nga?

Liệu EU và Ấn Độ có đối đầu vì dầu mỏ Nga?

VOV.VN - Sau hơn 1 năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, EU đã áp đặt hơn một chục lệnh trừng phạt lên Nga, đặc biệt nhắm tới lĩnh vực dầu thô. Tuy nhiên, giới chức châu Âu thừa nhận một khối lượng lớn dầu thô Nga vẫn đang được chuyển đến thị trường toàn cầu và tới các nước châu Âu theo hướng “cửa sau”.