Ấn Độ muốn tiếp tục đầu tư vào mối quan hệ với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm chính thức tới Moscow, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ thường niên lần thứ 22. Giữa những biến động địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng, chuyến thăm một lần nữa tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Nga và Ấn Độ.

Chuyến thăm Nga lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kể từ khi ông tái đắc cử. Ông Modi bày tỏ mong muốn tăng cường củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa Ấn Độ và Nga, từ đó mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước.

Nhận định về mục tiêu chính trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ấn Độ tới Nga, ông Harsh V. Pant, phó chủ tịch của Observer Research Foundation cho rằng: “Mối quan hệ Ấn Độ- Nga đang ở giai đoạn đỉnh cao.

Quan điểm của Ấn Độ vẫn là muốn gửi thông điệp tới Nga rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục coi trọng mối quan hệ đối tác với Nga, điều này có thể mang lại những ý nghĩa lâu dài cho chính sách an ninh và đối ngoại của Ấn Độ. Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò của Nga trong “ma trận” chính sách đối ngoại của  nước này cũng như  sẽ tiếp tục đầu tư vào mối quan hệ với Nga”.

Tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên - cơ chế đối thoại mang tính thể chế cao nhất trong quan hệ Nga-Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Vladimir Putin sẽ thảo luận quan hệ song phương, tập trung vào các chủ đề hợp tác quốc phòng, đầu tư, giáo dục và văn hóa cũng như giải quyết những vấn đề về thanh toán do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Giải quyết thâm hụt thương mại giữa Nga - Ấn Độ cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo. Ấn Độ nhập khẩu hàng hóa của Nga với giá trị ước đạt khoảng 60 tỷ USD do lượng dầu mỏ mua vào tăng vọt, trong khi kim ngạch xuất khẩu sang Nga chỉ đạt khoảng 4 tỷ USD.

Theo giới phân tích, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhân chuyến thăm lần này sẽ tìm cách tiếp tục vun đắp mối quan hệ bền chặt hơn với Nga. Thực tế, quan hệ của Ấn Độ và Nga đã có từ thời Chiến tranh Lạnh. Nga là nhà cung cấp vũ khí và dầu mỏ lớn nhất của Ấn Độ.

Chietigj Bajpaee, nhà nghiên cứu cấp cao về Nam Á tại Chatham House tin rằng, hợp tác quốc phòng sẽ là lĩnh vực ưu tiên giữa hai nước thời gian tới. Việc hai bên sắp ký kết một thỏa thuận hậu cần quân sự cũng sẽ góp phần “mở đường” cho nhiều cuộc trao đổi quốc phòng hơn.

Ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ tại Moscow cho rằng, hai bên có thể bàn về các thương vụ mua bán vũ khí trong tương lai. Nga có thể cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống phòng không mới và tiêm kích Su-30MKI, cùng với việc cấp bằng sản xuất trực thăng đa nhiệm Ka0226T. Ấn Độ rất thiếu máy bay chiến đấu và đang cân nhắc mua hàng chục chiếc từ Nga để thay thế những máy bay gặp sự cố.

Trong khi đó, nhà phân tích Theresa Fallon tại Trung tâm nghiên cứu Nga, Châu Âu, Châu Á lại đưa ra nhận định, phát triển thương mại cũng là một trong những chủ đề được quan tâm đáng kể tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ấn, đặc biệt là ý định phát triển hành lang hàng hải giữa cảng lớn Chennai của Ấn Độ và Vladivostok, cửa ngõ vào Viễn Đông của Nga.

Ấn Độ gần đây đang cố gắng điều chỉnh sự mất cân bằng thương mại với Nga bằng cách tăng cường xuất khẩu. Về phía Nga, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ấn Độ lần này cũng sẽ giúp Nga đáp trả nỗ lực cô lập của phương Tây kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Ukraine, đồng thời củng cố quan hệ với một đối tác thương mại và khách hàng mua dầu mỏ quan trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi trò chuyện thân mật tại dinh thự
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi trò chuyện thân mật tại dinh thự

VOV.VN - Tối qua (8/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp thân mật tại dinh thự của Tổng thống Putin ở Novo-Ogarevo gần Moscow, Nga.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi trò chuyện thân mật tại dinh thự

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi trò chuyện thân mật tại dinh thự

VOV.VN - Tối qua (8/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp thân mật tại dinh thự của Tổng thống Putin ở Novo-Ogarevo gần Moscow, Nga.

Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm Nga của Thủ tướng Narendra Modi
Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm Nga của Thủ tướng Narendra Modi

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là cơ hội quý giá để lãnh đạo hai nước trao đổi quan điểm về các phát triển gần đây trong quan hệ song phương và thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm Nga của Thủ tướng Narendra Modi

Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm Nga của Thủ tướng Narendra Modi

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là cơ hội quý giá để lãnh đạo hai nước trao đổi quan điểm về các phát triển gần đây trong quan hệ song phương và thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Diễn đàn EAS lần thứ 6 về hợp tác an ninh hàng hải được tổ chức tại Ấn Độ
Diễn đàn EAS lần thứ 6 về hợp tác an ninh hàng hải được tổ chức tại Ấn Độ

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 6 trong khuôn khổ Thượng đỉnh Đông Á (EAS) về hợp tác an ninh hàng hải đã được tổ chức tại thành phố Mumbai, Ấn Độ vào ngày 4/7. Sự kiện này do ba nước Ấn Độ, Australia và Indonesia chủ trì có sự hỗ trợ của Quỹ Nghiên cứu Nhà Quan Sát (ORF) và Quỹ Hàng hải Quốc gia (NMF) của Ấn Độ.

Diễn đàn EAS lần thứ 6 về hợp tác an ninh hàng hải được tổ chức tại Ấn Độ

Diễn đàn EAS lần thứ 6 về hợp tác an ninh hàng hải được tổ chức tại Ấn Độ

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 6 trong khuôn khổ Thượng đỉnh Đông Á (EAS) về hợp tác an ninh hàng hải đã được tổ chức tại thành phố Mumbai, Ấn Độ vào ngày 4/7. Sự kiện này do ba nước Ấn Độ, Australia và Indonesia chủ trì có sự hỗ trợ của Quỹ Nghiên cứu Nhà Quan Sát (ORF) và Quỹ Hàng hải Quốc gia (NMF) của Ấn Độ.