Ấn Độ, Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng

VOV.VN - Ấn Độ và Nga sẽ tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 6/12 tới. Đây là lần đầu tiên Đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng giữa hai nước được tổ chức.

Trước đó, Ấn Độ và Nga đã có kế hoạch tổ chức Đối thoại 2+2 vào năm ngoái nhưng đã bị hoãn do dịch bệnh Covid-19.

Dự kiến tại Đối thoại, lãnh đạo hai bên sẽ cùng thảo luận về một số vấn đề liên quan tình hình tại Afghanistan, những tác động đến an ninh khu vực, về hợp tác sản xuất trong lĩnh vực thiết bị quốc phòng, vũ khí và khả năng Nga chuyển giao một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Ấn Độ.

Đối thoại 2+2 giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh Nga đã bắt đầu chuyển giao cho Ấn Độ hệ thống tên lửa phòng không S-400 theo hợp đồng được ký kết vào năm 2018, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ. Thời gian qua, Ấn Độ đã duy trì cơ chế Đối thoại 2+2 với các thành viên Nhóm Bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Australia và Nhật Bản.

Ngay sau Đối thoại, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ và hội đàm song phương với Thủ tướng Narendra Modi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO
Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã bác bỏ đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này về việc tổ chức tập trận quân sự ở Biển Đen nhằm đáp trả hành động của NATO, vì ông không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO

Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã bác bỏ đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này về việc tổ chức tập trận quân sự ở Biển Đen nhằm đáp trả hành động của NATO, vì ông không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550
Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 9/11 đã bất ngờ nhắc đến một hệ thống phòng thủ tên lửa mới có tên là S-550 khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không cho quân đội Nga.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550

Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 9/11 đã bất ngờ nhắc đến một hệ thống phòng thủ tên lửa mới có tên là S-550 khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không cho quân đội Nga.

Cuộc điện đàm bất thường giữa Giám đốc CIA và Tổng thống Putin
Cuộc điện đàm bất thường giữa Giám đốc CIA và Tổng thống Putin

VOV.VN - Điện Kremlin vừa tiết lộ, ngay sau cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài, người đứng đầu CIA của Mỹ đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

Cuộc điện đàm bất thường giữa Giám đốc CIA và Tổng thống Putin

Cuộc điện đàm bất thường giữa Giám đốc CIA và Tổng thống Putin

VOV.VN - Điện Kremlin vừa tiết lộ, ngay sau cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài, người đứng đầu CIA của Mỹ đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin.