Ấn Độ, Nga xem xét hợp tác kinh tế và thương mại song phương

VOV.VN - Hai bên đã đồng ý hợp tác để tận dụng các tiềm năng của quan hệ kinh tế và thương mại song phương Ấn Độ - Nga, bao gồm thông qua giải quyết thâm hụt thương mại và các vấn đề tiếp cận thị trường.

Ấn Độ và Nga ngày 6/3 đã xem xét hợp tác kinh tế và thương mại song phương, bao gồm cả trong vấn đề thâm hụt thương mại. Đây là nội dung được thảo luận giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Nga Denis Manturov trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ - Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ và văn hóa (IRIGC-TEC).

Diễn ra theo hình thức trực tuyến, cuộc họp đã xem xét tiến độ mà các nhóm công tác và tiểu ban khác nhau đạt được kể từ cuộc họp cuối cùng của Ủy ban, diễn ra tại Moscow vào tháng 11/2022. Cuộc họp cũng là tiền đề để hai bên tiến hành cuộc họp tiếp theo của IRIGC-TEC, sẽ được tổ chức tại New Delhi theo hình thức trực tiếp.

Tuyên bố sau cuộc họp cho biết, hai bên đã đồng ý hợp tác để tận dụng các tiềm năng của quan hệ kinh tế và thương mại song phương Ấn Độ - Nga, bao gồm thông qua giải quyết thâm hụt thương mại và các vấn đề tiếp cận thị trường.

Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Hồi tháng trước, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết thương mại Nga - Ấn Độ đã chạm mức kỷ lục 30 tỷ USD vào năm 2022 và nguồn cung dầu của Nga cho Ấn Độ đã tăng gấp 36 lần.

Tuy nhiên, điều này cũng đã dẫn đến mất cân bằng cán cân thương mại nghiêng về phía Nga, do xuất khẩu của Ấn Độ vẫn trì trệ.

Ủy ban liên chính phủ là một cơ chế giám sát tiến độ trong hợp tác kinh tế và thương mại song phương Ấn Độ - Nga. Ủy ban này được thành lập theo Hiệp định về Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, được hai bên ký kết vào tháng 5/1992./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bang Gujarat (Ấn Độ) quan tâm tới các dự án hợp tác với Việt Nam
Bang Gujarat (Ấn Độ) quan tâm tới các dự án hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Tiềm năng hợp tác giữa bang Gujarat với Việt Nam là rất lớn, hai bên cần có những dự án cụ thể để triển khai hiện thực hóa những mong muốn này. Đây là khẳng định của Thủ hiến bang Gujarat Bhupendra Patel với Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải trong buổi chào xã giao ngày 3/3.

Bang Gujarat (Ấn Độ) quan tâm tới các dự án hợp tác với Việt Nam

Bang Gujarat (Ấn Độ) quan tâm tới các dự án hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Tiềm năng hợp tác giữa bang Gujarat với Việt Nam là rất lớn, hai bên cần có những dự án cụ thể để triển khai hiện thực hóa những mong muốn này. Đây là khẳng định của Thủ hiến bang Gujarat Bhupendra Patel với Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải trong buổi chào xã giao ngày 3/3.

Khác biệt về vấn đề Ukraine, Hội nghị Ngoại trưởng G20 không ra thông cáo chung
Khác biệt về vấn đề Ukraine, Hội nghị Ngoại trưởng G20 không ra thông cáo chung

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng G20 đã kết thúc chiều tối ngày 3/3 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ với việc công bố Tài liệu kết quả. Việc tồn tại nhiều khác biệt giữa các thành viên tham gia hội nghị liên quan tới vấn đề Ukraine khiến G20 không thể đạt được tuyên bố chung.

Khác biệt về vấn đề Ukraine, Hội nghị Ngoại trưởng G20 không ra thông cáo chung

Khác biệt về vấn đề Ukraine, Hội nghị Ngoại trưởng G20 không ra thông cáo chung

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng G20 đã kết thúc chiều tối ngày 3/3 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ với việc công bố Tài liệu kết quả. Việc tồn tại nhiều khác biệt giữa các thành viên tham gia hội nghị liên quan tới vấn đề Ukraine khiến G20 không thể đạt được tuyên bố chung.

Ấn Độ đặt mua hơn 300 hệ thống pháo tiên tiến
Ấn Độ đặt mua hơn 300 hệ thống pháo tiên tiến

VOV.VN - Đây sẽ là đơn đặt hàng đầu tiên cho hệ thống pháo ATAGS sản xuất nội địa của Ấn Độ.

Ấn Độ đặt mua hơn 300 hệ thống pháo tiên tiến

Ấn Độ đặt mua hơn 300 hệ thống pháo tiên tiến

VOV.VN - Đây sẽ là đơn đặt hàng đầu tiên cho hệ thống pháo ATAGS sản xuất nội địa của Ấn Độ.

Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ
Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ

VOV.VN - Ấn Độ và Đức có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và nghiên cứu nhằm mang lại lợi ích cho toàn cầu. Sự hợp tác này đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Olaf Scholz nhất trí trong khuôn khổ cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi ngày 25/2.

Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ

Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ

VOV.VN - Ấn Độ và Đức có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và nghiên cứu nhằm mang lại lợi ích cho toàn cầu. Sự hợp tác này đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Olaf Scholz nhất trí trong khuôn khổ cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi ngày 25/2.