Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ

VOV.VN - Ấn Độ và Đức có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và nghiên cứu nhằm mang lại lợi ích cho toàn cầu. Sự hợp tác này đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Olaf Scholz nhất trí trong khuôn khổ cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi ngày 25/2.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới và công nghệ. Sự hợp tác này hướng tới lộ trình đổi mới và công nghệ nhằm sử dụng tri thức khoa học và công nghệ cho sự phát triển kinh tế của hai quốc gia cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ấn Độ và Đức tái khẳng định mối quan hệ chặt chẽ thông qua Hiệp định Đối tác phát triển xanh và bền vững (GSDP), đồng thời thừa nhận vai trò tích cực và chủ động của chính phủ, các tổ chức, học viện và ngành công nghiệp của cả hai bên.

Thông cáo cũng cho biết, Ấn Độ và Đức nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới trong phát triển kinh tế xã hội, cũng như những tiến độ đạt được trong các dự án đang triển khai.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đánh giá cao tiến bộ đạt được theo Tuyên bố ý định chung (JDI) về "Lực lượng đặc nhiệm hydro xanh Ấn Độ - Đức", được ký kết trong các cuộc Tham vấn liên chính phủ (IGC) lần thứ 6 hồi tháng 5/2022, nhằm tăng cường hợp tác trong sản xuất, sử dụng, lưu trữ và phân phối hydro xanh.

Lãnh đạo 2 bên đã chứng kiến việc ký kết Ý định thư về hợp tác trong công nghệ năng lượng sạch và hydro xanh giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (DST) của Ấn Độ và Viện Frăng Hô phơ Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) của Đức. Theo đó hai bên dự định hợp tác trong "Cụm năng lượng hydro" do DST thành lập, tích hợp công nghệ của Viện Frăng Hô phơ FhG với công nghệ của Ấn Độ và phát triển công nghệ dài hạn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Trung Quốc xem xét rút quân khỏi các điểm tranh chấp ở biên giới
Ấn Độ và Trung Quốc xem xét rút quân khỏi các điểm tranh chấp ở biên giới

VOV.VN - Ngày 22/2, Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc họp xem xét về việc rút quân khỏi các điểm tranh chấp còn lại ở khu vực biên giới, dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC).

Ấn Độ và Trung Quốc xem xét rút quân khỏi các điểm tranh chấp ở biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc xem xét rút quân khỏi các điểm tranh chấp ở biên giới

VOV.VN - Ngày 22/2, Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc họp xem xét về việc rút quân khỏi các điểm tranh chấp còn lại ở khu vực biên giới, dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC).

Ấn Độ và Singapore ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới
Ấn Độ và Singapore ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới

VOV.VN - Ấn Độ và Singapore đã chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán liên kết thời gian thực để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới trở nên thuận tiện hơn.

Ấn Độ và Singapore ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới

Ấn Độ và Singapore ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới

VOV.VN - Ấn Độ và Singapore đã chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán liên kết thời gian thực để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới trở nên thuận tiện hơn.

Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​
Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới gần khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước. Tuyến đường sắt này đi qua khu vực Aksai Chin.

Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​

Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới gần khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước. Tuyến đường sắt này đi qua khu vực Aksai Chin.