Ấn Độ nhanh chóng điều thêm quân tới khu vực Kashmir

VOV.VN - Giao tranh giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 23/8 đã khiến 4 người chết.

Truyền thông Ấn Độ tối 23/8 cho biết, quân đội nước này đang nhanh chóng điều thêm binh sỹ tới khu vực đường ranh giới Kiểm soát (LoC) và Đường biên giới quốc tế ở Kashmir - khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Động thái trên diễn ra sau khi phía Ấn Độ cáo buộc quân đội Pakistan nổ súng qua biên giới, vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực Kashmir. Giao tranh giữa binh sỹ hai bên vào sáng qua khiến 4 người chết.

Giao tranh đã nổ ra tại biên giới Ấn Độ - Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Theo kênh truyền hình “Times Now” của Ấn Độ, một số tướng lĩnh quân đội nước này đã thị sát khu vực trên để giám sát việc tăng cường thêm binh sỹ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley nói rằng vài tháng qua, phía Pakistan liên tục sự vi phạm ngừng bắn ở khu vực đường ranh giới Kiểm soát (LoC) và Đường biên giới quốc tế ở Kashmir. Ông cũng cho biết các lực lượng Ấn Độ đang phản ứng một cách hiệu quả nhằm bảo vệ lợi ích của đất nước.

Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan thường xuyên đấu pháo qua đường ranh giới Kiểm soát bất chấp việc hai nước đã ký thỏa thuận năm 2003 về giám sát ngừng bắn ở khu vực đường ranh giới Kiểm soát và Đường biên giới quốc tế ở Kashmir. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về những vụ bắn súng xảy ra thường xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 20.000 người nhập cư mạo hiểm tính mạng trên biển Ấn Độ Dương
Hơn 20.000 người nhập cư mạo hiểm tính mạng trên biển Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hơn 7.000 người người tị nạn và người nhập cư trái phép bằng đường biển hiện đang mắc kẹt tại các trung tâm tạm giữ.

Hơn 20.000 người nhập cư mạo hiểm tính mạng trên biển Ấn Độ Dương

Hơn 20.000 người nhập cư mạo hiểm tính mạng trên biển Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hơn 7.000 người người tị nạn và người nhập cư trái phép bằng đường biển hiện đang mắc kẹt tại các trung tâm tạm giữ.

Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng tại Kashmir
Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng tại Kashmir

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Pakistan hôm qua (14/8) đã tiếp tục đọ súng ở đường kiểm soát tại khu vực Kashmir tranh chấp giữa hai nước.

Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng tại Kashmir

Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng tại Kashmir

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Pakistan hôm qua (14/8) đã tiếp tục đọ súng ở đường kiểm soát tại khu vực Kashmir tranh chấp giữa hai nước.

Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ
Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ

VOV.VN - Lâu nay bệnh “tè đường” vẫn hoành hành ở Việt Nam mà chưa có thuốc đặc trị. Thế còn tình hình ở nước ngoài ra sao?

Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ

Nạn “đái bậy” cũng trầm trọng ở cả Ấn Độ

VOV.VN - Lâu nay bệnh “tè đường” vẫn hoành hành ở Việt Nam mà chưa có thuốc đặc trị. Thế còn tình hình ở nước ngoài ra sao?

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng
Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 8 phụ nữ và trẻ em.

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 8 phụ nữ và trẻ em.

Mưa lớn ngập lụt hơn 1.500 ngôi làng ở Ấn Độ
Mưa lớn ngập lụt hơn 1.500 ngôi làng ở Ấn Độ

VOV.VN - Những trận mưa dữ dội liên tiếp mấy ngày qua đã làm ngập lụt hơn 1.500 ngôi làng nhỏ bên dãy Himalaya

Mưa lớn ngập lụt hơn 1.500 ngôi làng ở Ấn Độ

Mưa lớn ngập lụt hơn 1.500 ngôi làng ở Ấn Độ

VOV.VN - Những trận mưa dữ dội liên tiếp mấy ngày qua đã làm ngập lụt hơn 1.500 ngôi làng nhỏ bên dãy Himalaya

Rạn nứt trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan
Rạn nứt trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/8 tuyên bố hủy cuộc hội đàm cấp cao với Pakistan dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô Islamabad.

Rạn nứt trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan

Rạn nứt trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/8 tuyên bố hủy cuộc hội đàm cấp cao với Pakistan dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô Islamabad.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc
Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.