Ấn Độ nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã quyết định nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế sau gần 2 năm tạm ngừng vì dịch bệnh Covid-19. 

Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) ngày 26/11 cho biết, nước này đã quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ kể từ ngày 15/12 tới. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn tiếp tục dừng bay thương mại quốc tế đối với 14 quốc gia do có liên quan chủng Covid-19 mới cũng như tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục gia tăng, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Nam Phi, Brazil, Bangladesh, Botswana, Trung Quốc, Mauritius, New Zealand, Zimbabwe và Singapore.

Quyết định của Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ được đưa ra với sự tham vấn của Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao Ấn Độ trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể virus mới vừa được phát hiện tại Nam Phi, Botswana và Hồng Công (Trung Quốc) hôm 25/11.

Theo các quan chức của DGCA, Ấn Độ sẽ tiếp tục khai thác một số chuyến bay nhất định mỗi tuần với các quốc gia mà nước này đã thiết lập bong bóng du lịch cho phép đi lại quốc tế. Ấn Độ đã đình chỉ các hoạt động bay quốc tế thông thường từ tháng 3/2020 do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Với số ca mắc Covid-19 giảm dần và tỷ lệ bao phủ vaccine trong nước tăng lên, Ấn Độ đang cân nhắc việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến việc đi lại quốc tế. Trước đó, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Jyotiraditya Scindia cho biết, Ấn Độ đang đánh giá quá trình và dần trở lại trạng thái bình thường, bắt đầu từ việc khai thác tối đa công suất các chuyến bay nội địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ cảnh giác với biến thể mới của SARS-CoV-2 phát hiện tại châu Phi
Ấn Độ cảnh giác với biến thể mới của SARS-CoV-2 phát hiện tại châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 25/11 đã đưa ra khuyến cáo với các bang và vùng lãnh thổ liên bang cần cảnh giác với một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại 3 nước và vùng lãnh thổ gồm Nam Phi, Botswana và Hong Kong.

Ấn Độ cảnh giác với biến thể mới của SARS-CoV-2 phát hiện tại châu Phi

Ấn Độ cảnh giác với biến thể mới của SARS-CoV-2 phát hiện tại châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 25/11 đã đưa ra khuyến cáo với các bang và vùng lãnh thổ liên bang cần cảnh giác với một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại 3 nước và vùng lãnh thổ gồm Nam Phi, Botswana và Hong Kong.

Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay
Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay

VOV.VN - Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) ngày 24/11 đã thông báo, vaccine ngừa Covid-19 tiêm một liều Sputnik Light có thể sẽ được tung ra tại thị trường Ấn Độ vào tháng 12 năm nay.

Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay

Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay

VOV.VN - Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) ngày 24/11 đã thông báo, vaccine ngừa Covid-19 tiêm một liều Sputnik Light có thể sẽ được tung ra tại thị trường Ấn Độ vào tháng 12 năm nay.

Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ
Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ

VOV.VN -Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào của một đợt bùng phát Covid-19 mới tại Ấn Độ. Điều này cho thấy, vaccine ngừa Covid-19 đang phát huy khả năng bảo vệ con người khỏi virus SARS-CoV-2.

Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ

Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ

VOV.VN -Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào của một đợt bùng phát Covid-19 mới tại Ấn Độ. Điều này cho thấy, vaccine ngừa Covid-19 đang phát huy khả năng bảo vệ con người khỏi virus SARS-CoV-2.