Ấn Độ -Pakistan không thể để căng thẳng tái diễn

(VOV) - Ấn Độ - Pakistan cần nhượng bộ lẫn nhau bởi cả hai bên đã nếm trải quá đủ hệ quả của những năm tháng căng thẳng.

Ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Pakistan cho triệu Đại sứ Ấn Độ tại nước này tới để phản đối các vụ tấn công của các binh sĩ Ấn Độ làm quân nhân Pakistan thiệt mạng tại khu vực Kashmir. Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng cáo buộc các binh sỹ Pakistan là những người khai hỏa trước. Việc hai bên đổ lỗi cho nhau trong những vụ đụng độ mới nhất đang khiến quan hệ hai bên rơi trở lại trạng thái căng thẳng sau thời gian hòa dịu.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra ở khu vực biên giới giáp Pakistan ở Suchetgarh (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Moazzam Ahmed Khan cho biết, nước này đã triệu Đại sứ Ấn Độ đến Bộ Ngoại giao để phản đối vụ nổ súng ở Đường Kiểm soát (LoC)". Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asim Saleem Bajwa nói rằng, kể từ đầu năm đến nay quân đội Ấn Độ đã 10 lần vi phạm lệnh ngừng bắn tại Đường Kiểm soát ở khu vực tranh chấp, đồng thời làm 1 binh sỹ Pakitan thiệt mạng trong ngày 10/1.

“Ngày 10/1, thêm một binh sỹ của chúng tôi đã bị phía Ấn Độ bắn chết tại khu vực Đường kiểm soát. Đây là binh sỹ thứ hai của chúng tôi bị phía Ấn Độ bắn chết. Ngày 6/1, phía Ấn Độ cũng đã tấn công chúng tôi trước và giết chết một binh lính của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ấn Độ cho rằng Pakistan đã khai hỏa và binh sĩ Ấn Độ bắn trả. Phía Ấn Độ cũng cáo buộc các lực lượng Pakistan đã sát hại 2 binh sĩ của nước này đồn trú tại khu vực Kashmir hôm 8/1. Còn Bộ trưởng văn phòng Thủ tướng Ấn Độ V.Narayabasamy hôm 11/1 cho rằng, cả Ấn Độ và Pakistan cần phải tôn trọng lệnh ngừng bắn, không nên để những căng thẳng gần đây ảnh hưởng tới tiền trình hòa bình.

Ông Narayabasamy nêu rõ: “Chính phủ Ấn Độ luôn quan tâm liệu những thỏa thuận mà chúng tôi đã ký, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn với Pakistan có được tôn trọng hay không. Nếu Pakistan vi phạm, chúng tôi sẽ nêu vấn đề với họ. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ tôn trọng những gì đã kí, không nên để những căng thẳng hiện nay ảnh hưởng tới mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước”.

Vụ đọ súng được cho là đang hủy hoại những nỗ lực của cả Ấn Độ và Pakistan trong việc hàn gắn quan hệ 2 nước thời gian gần đây. Trên thực tế, thời gian qua, hai nước đã gạt bỏ sự thù địch sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ vào năm 2008, để khôi phục lại đàm phán hòa bình vào tháng 2/2011. Ngay trong tháng cuối năm 2012, Ấn Độ và Pakistan đã ký kết một thỏa thuận dỡ bỏ hạn chế cấp visa với công dân hai nước. Hai nước cũng có trận đấu cricket quốc tế đầu tiên trong 5 năm qua. Tổng thống Pakistan Zardari hồi tháng 4/2012 cũng đã có chuyến thăm tới Ấn Độ nhằm cải thiện quan hệ… Nhưng việc hai bên đang tiếp tục đổ lỗi cho nhau trong những vụ đụng độ mới nhất khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại rằng quan hệ song phương, vốn đang có những dấu hiệu cải thiện, có thể sẽ căng thẳng trở lại, thậm chí gây ra một cuộc xung đột, ảnh hưởng đến an ninh khu vực.

Dù vậy, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định rằng, cả Ấn Độ và Pakistan sẽ có những nhượng bộ lẫn nhau trong thời gian tới, bởi cả hai bên đã nếm trải hệ quả của những năm tháng căng thẳng. Lịch sử cho thấy những cuộc đụng độ nhỏ giữa hai quốc gia ở khu vực Kashmir vẫn xảy ra thường xuyên. Chỉ tính riêng trong năm 2012 đã có hơn 75 vụ vi phạm ngừng bắn xảy ra dọc Đường Kiểm soát, khiến 8 người thiệt mạng. Nhưng quan hệ của hai nước vẫn đang dần được cải thiện với hàng loạt động thái ngoại giao được xúc tiến. Ngoài ra, việc khoét sâu mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ chỉ khiến cho khu vực này khó khai thác hết tiềm năng phát triển và cả hai bên đều bị thiệt. Vì vậy, theo các chuyên gia, dù cả hai bên cáo buộc lẫn nhau nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ được dàn xếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan-Ấn Độ: Đụng độ chết người tiếp diễn
Pakistan-Ấn Độ: Đụng độ chết người tiếp diễn

(VOV) - Pakistan cho rằng 1 binh sĩ nước này chết vì đạn pháo Ấn Độ nhưng Ấn Độ khước từ quốc tế hóa vấn đề này.

Pakistan-Ấn Độ: Đụng độ chết người tiếp diễn

Pakistan-Ấn Độ: Đụng độ chết người tiếp diễn

(VOV) - Pakistan cho rằng 1 binh sĩ nước này chết vì đạn pháo Ấn Độ nhưng Ấn Độ khước từ quốc tế hóa vấn đề này.