Ấn Độ phản đối việc chính trị hóa, vũ khí hóa khoáng sản và công nghệ
VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 ở Rio de Janeiro, Brazil, hôm qua (6/7), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh không quốc gia nào được phép biến khoáng sản chiến lược, công nghệ hay chuỗi cung ứng thành công cụ gây sức ép địa chính trị.
Ấn Độ đồng thời kêu gọi quản trị công nghệ AI có trách nhiệm và thúc đẩy hợp tác đa phương bền vững.
Phát biểu tại phiên thảo luận về “Tăng cường Đa phương, Kinh tế-Tài chính và Trí tuệ nhân tạo”, Thủ tướng Ấn Độ Modi cảnh báo việc “vũ khí hóa” các yếu tố trọng yếu như khoáng sản và công nghệ có thể đe dọa ổn định toàn cầu. Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chuỗi cung ứng ổn định, minh bạch và không bị chi phối.

Nhấn mạnh vai trò của Ngân hàng Phát triển mới (NDB) thuộc BRICS, ông Modi kêu gọi tổ chức này ưu tiên phê duyệt các dự án dựa trên nhu cầu thực tế, đảm bảo bền vững tài chính và duy trì xếp hạng tín dụng lành mạnh; cho rằng BRICS phải trở thành trụ cột của hệ thống tài chính toàn cầu với các hoạt động công bằng hơn.
Đặc biệt, nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh sáng kiến “AI vì tất cả”, với trọng tâm phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích con người, kết hợp đổi mới sáng tạo với bảo vệ quyền lợi công dân. Theo ông, AI phải được quản trị có trách nhiệm, phục vụ mục tiêu nâng cao năng lực con người, không trở thành công cụ gây bất bình đẳng mới.
Thông điệp mạnh mẽ từ nhà lãnh đạo Ấn Độ được đánh giá là lời khẳng định vai trò dẫn dắt của BRICS trong việc định hình các quy tắc toàn cầu, nhất là khi nhiều nước đang phát triển ngày càng lo ngại nguy cơ phụ thuộc vào các “quyền lực khoáng sản” và công nghệ từ một số cường quốc.
Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác BRICS để đạt được mục tiêu phát triển chung, hướng tới một trật tự thế giới đa cực và công bằng hơn.