Ấn Độ phát hiện kháng thể với virus Nipah trên 2 loài dơi

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala miền Nam Ấn Độ, ông Veena George ngày 29/9 cho biết, các nhà khoa học đã phát hiện kháng thể chống lại virus Nipah trên hai loài dơi tại thành phố Kozhikode của bang này.

Theo quan chức bang Kerala, Viện Vi trùng học Quốc gia Ấn Độ có trụ sở tại thành phố Pune đã thu thập các mẫu vật một số loài dơi sinh sống tại Kozhikode, nơi từng phát hiện một trường hợp nhiễm virus Nipah hồi đầu tháng này. Hiện Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Y tế Ấn Độ đang tìm hiểu sâu hơn về kháng thể trên 2 loài dơi này.

Trước đó, một cậu bé 12 tuổi sinh sống tại thành phố Kozhikodem, bang Kerala đã tử vong vì virus Nipah hôm 5/9. Khu vực có bán kính 3 km xung quanh ngôi nhà của bệnh nhân đã lập tức được khoanh vùng điều tra. Các nhà khoa học cũng đã thu thập nhiều mẫu vật xung quanh ngôi nhà của nạn nhân.  

Trường hợp đầu tiên nhiễm virus Nipah tại miền Nam Ấn Độ được phát hiện ngày 19/5/2018 cũng tại thành phố Kozhikode. Tới ngày 1/6, đã có tổng cộng 17 người chết vì loại virus này. Tuy nhiên, khi đó nhà chức trách đã kiểm soát dịch bệnh. Đến năm 2019, người ta lại phát hiện một trường hợp nhiễm virus Nipah tại thành phố cảng Kochi cũng thuộc bang Kerala. Bệnh nhân là một sinh viên 23 tuổi đã may mắn khỏi bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do virus Nipah có thể gây đại dịch chết người giống như Covid-19
Lý do virus Nipah có thể gây đại dịch chết người giống như Covid-19

VOV.VN - Năm 2018, bang Kerala miền nam Ấn Độ từng đánh bại virus Nipah chết người. Ba năm sau, bang Kerala lại ghi nhận các ca nhiễm Nipah mới ở thời điểm bang này vẫn đang “quay cuồng” vì đại dịch Covid-19.

Lý do virus Nipah có thể gây đại dịch chết người giống như Covid-19

Lý do virus Nipah có thể gây đại dịch chết người giống như Covid-19

VOV.VN - Năm 2018, bang Kerala miền nam Ấn Độ từng đánh bại virus Nipah chết người. Ba năm sau, bang Kerala lại ghi nhận các ca nhiễm Nipah mới ở thời điểm bang này vẫn đang “quay cuồng” vì đại dịch Covid-19.

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao hơn SARS-CoV-2 đang bùng phát ở Ấn Độ
Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao hơn SARS-CoV-2 đang bùng phát ở Ấn Độ

VOV.VN - Các nhà chức trách ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát Nipah, loại virus có tỷ lệ tử vong cao hơn virus SARS-CoV-2.

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao hơn SARS-CoV-2 đang bùng phát ở Ấn Độ

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao hơn SARS-CoV-2 đang bùng phát ở Ấn Độ

VOV.VN - Các nhà chức trách ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát Nipah, loại virus có tỷ lệ tử vong cao hơn virus SARS-CoV-2.

WHO cảnh báo virus Nipah có thể đột biến và gây ra đại dịch tiếp theo
WHO cảnh báo virus Nipah có thể đột biến và gây ra đại dịch tiếp theo

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và giới khoa học mới đây cảnh báo, một căn bệnh gây chết người gấp 75 lần so với Covid-19 có thể đột biến để trở thành đại dịch tiếp theo. Virus Nipah đã gây ra tỷ lệ tử vong 70% trong những đợt bùng phát trước đây.

WHO cảnh báo virus Nipah có thể đột biến và gây ra đại dịch tiếp theo

WHO cảnh báo virus Nipah có thể đột biến và gây ra đại dịch tiếp theo

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và giới khoa học mới đây cảnh báo, một căn bệnh gây chết người gấp 75 lần so với Covid-19 có thể đột biến để trở thành đại dịch tiếp theo. Virus Nipah đã gây ra tỷ lệ tử vong 70% trong những đợt bùng phát trước đây.