Ấn Độ phát triển tên lửa chống radar

Loại tên lửa này có thể phát hiện radar đối phương bằng cách dò tìm bức xạ điện từ và các xung radar tạo ra

Ấn Độ sẽ phát triển một tên lửa tốc độ cao chống mục tiêu bức xạ (ARM) có thể dò tìm và phá huỷ hệ thống cảnh báo tiên tiến của đối phương, các nguồn tin ngày 30/4 cho biết.

“Cơ quan Phát triển và nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ sẽ phát triển các tên lửa có thể đặt trên các máy bay chiến đấu Sukhoi được mua của Nga. Các tên lửa này có thể phát hiện radar đối phương bằng cách dò tìm bức xạ điện từ và các xung radar tạo ra”, các nguồn tin cho biết.

Mặc dù các tên lửa này được thiết kế để chống lại radar đối phương, nhưng các nguồn gây nhiễu và thậm chí các sóng vô tuyến liên lạc cũng có thể bị phát hiện.

Theo Tân Hoa xã, tên lửa này có tốc độ bay nhanh hơn 2 lần tốc độ âm thanh, được đẩy bằng động cơ rocket sử dụng nhiên liệu rắn và không có khói. Mặc dù loại tên lửa này được thiết kế để chống lại radar của đối phương, nhưng các máy gây nhiễu và thậm chí là radio dùng để liên lạc cũng có thể bị nhắm tới theo phương thức này.

Mỹ hiện cũng sở hữu các tên lửa chống radar như vậy.

Ấn Độ gần đây đã gia nhập câu lạc bộ những nước sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa nhờ bắn thử thành công tên lửa tầm xa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên