Ấn Độ sẽ dựng hàng rào dọc đường biên giới với Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố kế hoạch dựng hàng rào chắn toàn bộ tuyến biên giới dài hơn 1.600 km với Myanmar trong vòng 10 năm tới. Dự án sẽ áp dụng công nghệ "chống cắt, chống leo trèo" nhằm tăng cường an ninh và ngăn chặn hiệu quả việc xâm nhập trái phép.

Một báo cáo của Quốc hội Ấn Độ công bố mới đây cho biết Ủy ban An ninh thuộc Nội các nước này (CCS) đã phê duyệt đề xuất trị giá 3,5 tỉ USD để triển khai hệ thống hàng rào và đường bộ dọc biên giới với Myanmar. Dự án này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Amit Shah công bố tháng 2/2024. Trong giai đoạn từ 1/4 đến 31/12/2024, chính phủ Ấn Độ đã phân bổ 13 triệu USD cho việc xây dựng hàng rào và các căn cứ cho lực lượng đảm bảo an ninh biên giới. Theo các quan chức Ấn Độ, dự án này không chỉ nhằm tăng cường an ninh quốc gia mà còn có thể làm hình mẫu để nhân rộng cho các tuyến biên giới khác, như với Pakistan hay Bangladesh.

Tuy nhiên, kế hoạch này gây tranh cãi khi các cộng đồng bản địa người Naga và Kuki lo ngại hàng rào sẽ chia cắt các gia đình và quan hệ lịch sử giữa hai bên biên giới. Trước đây, Ấn Độ và Myanmar áp dụng chế độ Tự do Di chuyển (FMR), cho phép người dân qua lại trong vòng 10 km không cần visa hay hộ chiếu. Tuy nhiên, do bạo lực sắc tộc gia tăng cao, chính phủ Ấn Độ đã quyết định siết chặt quy trình nhập cảnh.

Bên cạnh việc xây hàng rào, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ triển khai hệ thống camera giám sát và quy trình quản lý nhập cảnh chặt chẽ hơn. Mỗi cá nhân nhập cảnh từ Myanmar phải khai báo tại các điểm quy định, hoàn thành giám sát sinh trắc học và nhận giấy thông hành biên giới có ảnh và mã QR, hiệu lực trong 7 ngày.

Biên giới Ấn Độ - Myanmar dài hơn 1.600 km chạy qua 4 bang Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur và Mizoram. Ấn Độ cho rằng việc rào chắn không chỉ giúp tăng cường an ninh quốc gia mà còn định hình hạ tầng giao thông và kinh tế vùng biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ quyết xóa bỏ một trong những bãi rác lớn nhất thế giới
Ấn Độ quyết xóa bỏ một trong những bãi rác lớn nhất thế giới

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch xóa bỏ những bãi rác khổng lồ đang gây ô nhiễm nghiêm trọng và làm xấu đi hình ảnh đô thị tại thủ đô Ấn Độ.

Ấn Độ quyết xóa bỏ một trong những bãi rác lớn nhất thế giới

Ấn Độ quyết xóa bỏ một trong những bãi rác lớn nhất thế giới

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch xóa bỏ những bãi rác khổng lồ đang gây ô nhiễm nghiêm trọng và làm xấu đi hình ảnh đô thị tại thủ đô Ấn Độ.

Ấn Độ chạy đua giải cứu các nạn nhân trận lở tuyết khiến 55 người bị vùi lấp
Ấn Độ chạy đua giải cứu các nạn nhân trận lở tuyết khiến 55 người bị vùi lấp

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt sau trận lở tuyết kinh hoàng khiến 55 người bị vùi lấp xảy ra hôm qua ở bang miền Bắc Uttarakhand.

Ấn Độ chạy đua giải cứu các nạn nhân trận lở tuyết khiến 55 người bị vùi lấp

Ấn Độ chạy đua giải cứu các nạn nhân trận lở tuyết khiến 55 người bị vùi lấp

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt sau trận lở tuyết kinh hoàng khiến 55 người bị vùi lấp xảy ra hôm qua ở bang miền Bắc Uttarakhand.

Chủ tịch EC Ursula Von der Layen thăm Ấn Độ
Chủ tịch EC Ursula Von der Layen thăm Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/2 tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày. Cả Ấn Độ và EU đều nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng của chuyến thăm, với mục tiêu chuẩn bị một chương trình nghị sự chiến lược mới giữa hai bên, tập trung vào thương mại, công nghệ và an ninh.

Chủ tịch EC Ursula Von der Layen thăm Ấn Độ

Chủ tịch EC Ursula Von der Layen thăm Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/2 tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày. Cả Ấn Độ và EU đều nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng của chuyến thăm, với mục tiêu chuẩn bị một chương trình nghị sự chiến lược mới giữa hai bên, tập trung vào thương mại, công nghệ và an ninh.