Ấn Độ sẽ ra mắt vaccine Covid-19 cho trẻ em trong 6 tháng tới

VOV.VN - Giám đốc điều hành Viện Huyết thanh Ấn Độ Adar Poonawalla cho biết, công ty dược này sẽ cho ra thị trường vaccine Covovax, phiên bản dành cho trẻ em của vaccine ngừa Covid-19 Novavax tại Ấn Độ trong vòng 6 tháng tới.

Hiện tại, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới này cũng đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 đối với một loại vaccine khác ở dạng hạt nano (dạng lỏng) có tên gọi Covovax trên 920 đối tượng từ 2 đến 17 tuổi.

“Chúng tôi chưa thấy nhiều trường hợp bệnh nặng ở trẻ em. May mắn thay, Covid-19 không quá đáng lo ngại với trẻ em. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cho ra thị trường một loại vaccine trong vòng sáu tháng dành cho trẻ em. Hy vọng có thể tiêm cho trẻ từ 3 tuổi” - Giám đốc Viện Huyết thanh Ấn Độ Adar Poonawalla phát biểu tại một hội nghị của ngành dược. Ông Adar Poonawallacũng cho biết vaccine Covovax đang được thử nghiệm và cho các dữ liệu tốt trên nhóm người từ 3 tuổi.

Nhóm chuyên gia quốc gia về Quản lý vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Nhóm Cố vấn Kỹ thuật Quốc gia về Tiêm chủng hiện đang đánh giá kỹ lưỡng và xem xét các bằng chứng khoa học về việc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi.

Ngoài Covovax, Ấn Độ cũng đang cho phép thử nghiệm lâm sàng 3 loại vaccine khác dành cho đối tượng trẻ em. Đó là vaccine Covaxin của công ty dược nội địa Bharat Biotech. Một loại vaccine của công ty dược Biological E và vaccine Ad.26COV.2S của hãng Johnson & Johnson./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 50% người trưởng thành Ấn Độ đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19
Hơn 50% người trưởng thành Ấn Độ đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Ngày 5/12, Chính phủ Ấn Độ thông báo, hơn 50% dân số trưởng thành của nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19. Ấn Độ hoàn thành mục tiêu này sau 11 tháng kể từ khi khởi động chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.

Hơn 50% người trưởng thành Ấn Độ đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19

Hơn 50% người trưởng thành Ấn Độ đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Ngày 5/12, Chính phủ Ấn Độ thông báo, hơn 50% dân số trưởng thành của nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19. Ấn Độ hoàn thành mục tiêu này sau 11 tháng kể từ khi khởi động chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.

Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay
Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay

VOV.VN - Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) ngày 24/11 đã thông báo, vaccine ngừa Covid-19 tiêm một liều Sputnik Light có thể sẽ được tung ra tại thị trường Ấn Độ vào tháng 12 năm nay.

Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay

Vaccine tiêm 1 liều Spunik Light có thể được sử dụng tại Ấn Độ cuối năm nay

VOV.VN - Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) ngày 24/11 đã thông báo, vaccine ngừa Covid-19 tiêm một liều Sputnik Light có thể sẽ được tung ra tại thị trường Ấn Độ vào tháng 12 năm nay.

Ấn Độ có thể sẽ thừa một nửa số vaccine Covid-19 sản xuất trong tháng 12
Ấn Độ có thể sẽ thừa một nửa số vaccine Covid-19 sản xuất trong tháng 12

VOV.VN - Ấn Độ có thể sẽ dư thừa một lượng lớn vaccine ngừa Covid-19, lên tới một nửa số lượng vaccine sản xuất trong tháng 12.

Ấn Độ có thể sẽ thừa một nửa số vaccine Covid-19 sản xuất trong tháng 12

Ấn Độ có thể sẽ thừa một nửa số vaccine Covid-19 sản xuất trong tháng 12

VOV.VN - Ấn Độ có thể sẽ dư thừa một lượng lớn vaccine ngừa Covid-19, lên tới một nửa số lượng vaccine sản xuất trong tháng 12.

Ấn Độ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 thế hệ thứ 2 của Mỹ
Ấn Độ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 thế hệ thứ 2 của Mỹ

VOV.VN - Ấn Độ vừa bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa Covid-19 thế hệ thứ hai của công ty dược phẩm Akston Biosciences có trụ sở tại Mỹ.

Ấn Độ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 thế hệ thứ 2 của Mỹ

Ấn Độ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 thế hệ thứ 2 của Mỹ

VOV.VN - Ấn Độ vừa bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa Covid-19 thế hệ thứ hai của công ty dược phẩm Akston Biosciences có trụ sở tại Mỹ.