Ấn Độ sẽ xét xử 2 binh sỹ Italia theo luật chống khủng bố?

VOV.VN -Hai binh sỹ này bị cáo buộc giết hại 2 ngư dân Ấn Độ khi làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu của Italia năm 2012.

Ngày 12/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen bày tỏ lo ngại về khả năng Ấn Độ có thể sử dụng luật chống khủng bố để xét xử 2 lính thủy đánh bộ Italia, đang bị giam giữ ở Ấn Độ.

Hai binh sỹ này bị cáo buộc giết hại 2 ngư dân Ấn Độ khi làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu của Italia hồi năm 2012. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Macedonia - Nikola Gruevski, tại Brussels (Bỉ), ông Rasmussen cho biết: “Cá nhân tôi lo ngại về tình hình của 2 binh sỹ Italia. Tôi cũng lo ngại họ có thể sẽ bị buộc tội khủng bố. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chiến quốc tế chống cướp biển vì lợi ích chung của tất cả chúng ta. Do đó chúng tôi hy vọng sẽ có một giải pháp thích hợp”.

Hai lính thủy Italy bị cáo buộc sát hại hai ngư dân Ấn Độ năm 2012 - Ảnh: AP.

Trước đó, thủ tướng Italia Enrico Letta cảnh báo quan hệ giữa Ấn Độ với Liên minh châu Âu (EU) sẽ xấu đi nghiêm trọng nếu Ấn Độ sử dụng luật chống cướp biển và khủng bố để xét xử 2 binh sỹ Italia.

Phản ứng trên của các quan chức EU được đưa ra sau khi Ấn Độ thông báo Tòa án tối cao nước này sẽ triệu tập một phiên tòa vào tuần tới để xem xét có buộc tội 2 binh sỹ Italia theo luật an ninh hàng hải hay không. Nếu bị buộc tội, 2 binh sỹ này có thể đối mặt mức cán cao nhất là tử hình.

Hai lính thuỷ đánh bộ trên là trung tâm của cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Italia và Ấn Độ kể từ tháng 2/2012, khi họ bị nhà chức trách Ấn Độ bắt giữ trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu của Italia. Hai binh sĩ trên đã nhầm hai ngư dân Ấn Độ là cướp biển nên đã nổ súng làm hai người này thiệt mạng. Phía Italia khẳng định vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế nên họ cần được đưa về xét xử tại tòa án nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn cứ quân sự chung của NATO và Afghanistan bị tấn công
Căn cứ quân sự chung của NATO và Afghanistan bị tấn công

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra ngày 3/1 tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, khiến 1 binh sỹ NATO thiệt mạng.

Căn cứ quân sự chung của NATO và Afghanistan bị tấn công

Căn cứ quân sự chung của NATO và Afghanistan bị tấn công

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra ngày 3/1 tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, khiến 1 binh sỹ NATO thiệt mạng.

Khoảng 1 triệu nhân viên ngân hàng Ấn Độ sẽ đình công
Khoảng 1 triệu nhân viên ngân hàng Ấn Độ sẽ đình công

VOV.VN -Khoảng 1 triệu nhân viên ngân hàng của Ấn Độ sẽ đình công toàn quốc trong 2 ngày (10 và 11/2).

Khoảng 1 triệu nhân viên ngân hàng Ấn Độ sẽ đình công

Khoảng 1 triệu nhân viên ngân hàng Ấn Độ sẽ đình công

VOV.VN -Khoảng 1 triệu nhân viên ngân hàng của Ấn Độ sẽ đình công toàn quốc trong 2 ngày (10 và 11/2).

Tai nạn xe bus ở Ấn Độ, 10 người thiệt mạng
Tai nạn xe bus ở Ấn Độ, 10 người thiệt mạng

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gặp nạn có thể là do lái xe không làm chủ được tốc độ.

Tai nạn xe bus ở Ấn Độ, 10 người thiệt mạng

Tai nạn xe bus ở Ấn Độ, 10 người thiệt mạng

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gặp nạn có thể là do lái xe không làm chủ được tốc độ.

NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh
NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Tổng thư ký NATO cho rằng, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn cần được huấn luyện và hỗ trợ trong những năm tới.

NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Tổng thư ký NATO cho rằng, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn cần được huấn luyện và hỗ trợ trong những năm tới.

Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp
Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp

VOV.VN - Theo ông A.K. Antony, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã sử dụng hết 92% ngân sách và hiện tại nguồn tiền đã cạn kiệt.

Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp

Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp

VOV.VN - Theo ông A.K. Antony, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã sử dụng hết 92% ngân sách và hiện tại nguồn tiền đã cạn kiệt.

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng
Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng

VOV.VN - Mỹ cho rằng quy định bắt buộc sử dụng thiết bị và công nghệ nội địa của Ấn Độ là sự phân biệt đối xử và đi ngược lại quy định WTO.

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng

VOV.VN - Mỹ cho rằng quy định bắt buộc sử dụng thiết bị và công nghệ nội địa của Ấn Độ là sự phân biệt đối xử và đi ngược lại quy định WTO.