Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng năm 2023 lên 90 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman hôm nay (1/2) đã công bố Báo cáo Ngân sách năm 2023, trong đó ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng thêm 13%, lên khoảng 90 tỷ USD.

Theo bà Nirmala Sitharaman, việc gia tăng ngân sách quốc phòng sẽ cho phép quân đội nước này phát triển hoặc mua sắm các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu, tàu ngầm và xe tăng mới.

Trong khi đó, ngân sách hiện đại hóa lực lượng vũ trang cũng tăng từ khoảng 22,8 tỷ USD lên 24,3 tỷ USD. Một phần đáng kể trong số này là để mua các hệ thống và thiết bị vũ khí từ các nhà sản xuất trong nước phù hợp với sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" của chính phủ nước này. Mức tăng ngân sách hiện đại hóa chỉ khoảng 6,5%, được coi là mức tăng vừa phải.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh bày tỏ hi vọng, ngân sách năm 2023 sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sắp thăm Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ chứng kiến lễ bàn giao 12 xuồng tuần tra tốc độ cao nằm trong gói Tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ chứng kiến lễ bàn giao 12 xuồng tuần tra tốc độ cao nằm trong gói Tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đề nghị những ai từng có tiếp xúc với ông hãy tự cách ly và đi xét nghiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đề nghị những ai từng có tiếp xúc với ông hãy tự cách ly và đi xét nghiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc muốn kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc muốn kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đánh giá, tham vọng của Trung Quốc là kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và bày tỏ lo ngại rủi ro xung đột giữa hai bên nếu không có một đường dây nóng liên lạc hiệu quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc muốn kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc muốn kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đánh giá, tham vọng của Trung Quốc là kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và bày tỏ lo ngại rủi ro xung đột giữa hai bên nếu không có một đường dây nóng liên lạc hiệu quả.