Ấn Độ tăng tốc giải trình tự gen Covid-19, chuẩn bị khả năng đợt dịch mới

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 20/12 đã yêu cầu các bang nhanh chóng đẩy mạnh việc giải trình tự gen Covid-19 để chuẩn bị cho khả năng một đợt dịch mới xuất hiện.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia tăng đột biến tại Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Brazil làm dấy lên lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ 4.

Trong thông báo gửi các địa phương, Thứ trưởng Y tế Ấn Độ - Rajesh Bhushan cho biết, thách thức về y tế cộng đồng do Covid-19 gây ra vẫn tiếp tục trên toàn cầu với khoảng 3,5 triệu ca mới mỗi tuần.

Trong bối cảnh đó, giải trình tự gen sẽ giúp phát hiện sớm biển chủng mới và tạo điều kiện cho các biện pháp y tế công cộng cần thiết. Ấn Độ đặt mục tiêu hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và giữ số ca nhiễm mới ở mức 1.200 ca/tuần.

Chính vì thế, nhiệm vụ vào lúc này là giám sát chặt các xu hướng phát triển hiện tại của các biến chủng đang tồn tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ dùng máy bay tuần thám biển để giám sát biên giới đất liền với Trung Quốc
Ấn Độ dùng máy bay tuần thám biển để giám sát biên giới đất liền với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ hiện đang tăng cường sử dụng các thiết bị theo dõi giám sát hàng hải để giám sát biên giới trên đất liền với Trung Quốc.

Ấn Độ dùng máy bay tuần thám biển để giám sát biên giới đất liền với Trung Quốc

Ấn Độ dùng máy bay tuần thám biển để giám sát biên giới đất liền với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ hiện đang tăng cường sử dụng các thiết bị theo dõi giám sát hàng hải để giám sát biên giới trên đất liền với Trung Quốc.

Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc
Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa lên kế hoạch xây dựng khoảng 1.748 km đường cao tốc dọc theo biên giới với Trung Quốc ở bang miền Đông Bắc Arunachal Pradesh trong vòng 5 năm tới.

Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc

Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa lên kế hoạch xây dựng khoảng 1.748 km đường cao tốc dọc theo biên giới với Trung Quốc ở bang miền Đông Bắc Arunachal Pradesh trong vòng 5 năm tới.