Ấn Độ thực hiện kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô lớn nhất thế giới

VOV.VN - Truyền thông Ấn Độ hôm qua (17/1) cho biết, Ấn Độ đã chính thức khởi động công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô lớn nhất thế giới trên toàn quốc cách đây 2 ngày.

Mục tiêu của Chính phủ Ấn Độ là đến cuối tháng 7 năm nay sẽ tiêm chủng cho khoảng 300 triệu người dân Ấn Độ, bao gồm nhân viên y tế, người trên 50 tuổi và những người có nguy cơ cao khác.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng hơn 191.000 người được tiêm chủng trong ngày đầu tiên, thấp hơn 100.000 người so với quy định. Nguyên nhân do phần mềm ứng dụng quản lý ứng dụng vaccine CoWIN trên điện thoại do Ấn Độ phát triển gặp sự cố và nhiều người không nhận được thông báo. Ngoài ra, tính an toàn của vaccine cũng được đặt ra khi một số người được tiêm chủng đã xuất hiện phản ứng bất lợi sau khi tiêm.

Theo truyền thông quốc tế, Tổng Cục dược phẩm Ấn Độ chính thức phê chuẩn 2 loại vaccine Covishield do Đại học Oxford, Anh hợp tác sản xuất và Covaxin do Công ty công nghệ sinh học Bharat của Ấn Độ sản xuất được đưa vào sử dụng. Trong 2 loại này, thì vaccine Covishield đã vượt qua thử nghiệm an toàn và hiệu quả lâm sàng giai đoạn 3, Covaxin mới chỉ hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 400 người gặp vấn đề về sức khỏe tại Ấn Độ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19
Hơn 400 người gặp vấn đề về sức khỏe tại Ấn Độ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng cộng 447 trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe trong 2 ngày qua sau khi Ấn Độ tiến hành chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19.

Hơn 400 người gặp vấn đề về sức khỏe tại Ấn Độ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Hơn 400 người gặp vấn đề về sức khỏe tại Ấn Độ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng cộng 447 trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe trong 2 ngày qua sau khi Ấn Độ tiến hành chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19.

Thủ tướng Campuchia sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid 19 nhận được của Trung Quốc
Thủ tướng Campuchia sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid 19 nhận được của Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 17/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc nhằm tạo sự tin tưởng cho người dân nước này.

Thủ tướng Campuchia sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid 19 nhận được của Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid 19 nhận được của Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 17/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc nhằm tạo sự tin tưởng cho người dân nước này.

Trung Quốc viện trợ lô vaccine Covid-19 miễn phí cho Philippines
Trung Quốc viện trợ lô vaccine Covid-19 miễn phí cho Philippines

VOV.VN - Trung Quốc quyết định sẽ viện trợ lô vaccine miễn phí cho nước này, đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp của Trung Quốc đẩy nhanh quá trình thực hiện các hợp đồng cung cấp vắc xin cho Philippines.

Trung Quốc viện trợ lô vaccine Covid-19 miễn phí cho Philippines

Trung Quốc viện trợ lô vaccine Covid-19 miễn phí cho Philippines

VOV.VN - Trung Quốc quyết định sẽ viện trợ lô vaccine miễn phí cho nước này, đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp của Trung Quốc đẩy nhanh quá trình thực hiện các hợp đồng cung cấp vắc xin cho Philippines.