Ấn Độ tìm thấy 10 thi thể đầu tiên trong vụ lở tuyết trên dãy Himalaya

VOV.VN - Đến chiều nay (7/2) theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể  đầu tiên trong vụ lở tuyết gây lũ quét tại bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Trước đó, sáng cùng ngày, ít nhất 150 công nhân đã bị mất tích sau khi một phần của sông băng Nanda Devi trên dãy Himalaya tan chảy, gây ra lũ quét. Chính quyền địa phương lo ngại các công nhân làm việc cho dự án thủy điện gần sông Alaknanda cũng như dân làng đi kiếm củi hay chăn thả gia súc có thể đã bị lũ cuốn trôi.

Nhà chức trách Ấn Độ cũng đã đặt nhiều huyện ở miền Bắc nước này này trong tình trạng báo động lũ. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ các nhà chức trách, hiện có khoảng 20 công nhân vẫn đang mắc kẹt bên trong đường hầm của một trong hai dự án điện và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để giải cứu họ. Hải quân và Lục quân Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động để thực hiện công tác cứu trợ và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Ấn “đối mặt dữ dội” ở Himalaya: 3 lính Ấn Độ thiệt mạng
Trung-Ấn “đối mặt dữ dội” ở Himalaya: 3 lính Ấn Độ thiệt mạng

VOV.VN - Theo tuyên bố của quân đội Ấn Độ, tổn thất về sinh mạng của nước này trong vụ việc bao gồm 1 sĩ quan và 2 binh sĩ.

Trung-Ấn “đối mặt dữ dội” ở Himalaya: 3 lính Ấn Độ thiệt mạng

Trung-Ấn “đối mặt dữ dội” ở Himalaya: 3 lính Ấn Độ thiệt mạng

VOV.VN - Theo tuyên bố của quân đội Ấn Độ, tổn thất về sinh mạng của nước này trong vụ việc bao gồm 1 sĩ quan và 2 binh sĩ.

Người Ấn Độ sau 30 năm mới lại nhìn thấy dãy Himalaya từ cách xa 160 km
Người Ấn Độ sau 30 năm mới lại nhìn thấy dãy Himalaya từ cách xa 160 km

VOV.VN -Lần đầu tiên trong 30 năm qua, người dân miền bắc Ấn Độ có thể nhìn thấy dãy núi Himalaya từ khoảng cách 160km nhờ chất lượng không khí cải thiện.

Người Ấn Độ sau 30 năm mới lại nhìn thấy dãy Himalaya từ cách xa 160 km

Người Ấn Độ sau 30 năm mới lại nhìn thấy dãy Himalaya từ cách xa 160 km

VOV.VN -Lần đầu tiên trong 30 năm qua, người dân miền bắc Ấn Độ có thể nhìn thấy dãy núi Himalaya từ khoảng cách 160km nhờ chất lượng không khí cải thiện.

Video: Dãy núi Himalaya được hình thành như thế nào?
Video: Dãy núi Himalaya được hình thành như thế nào?

VOV.VN - Theo học thuyết kiến tạo mảng, sự hình thành của dãy Himalaya là kết quả của sự va chạm lục địa giữa mảng Ấn-Úc và mảng Á-Âu.

Video: Dãy núi Himalaya được hình thành như thế nào?

Video: Dãy núi Himalaya được hình thành như thế nào?

VOV.VN - Theo học thuyết kiến tạo mảng, sự hình thành của dãy Himalaya là kết quả của sự va chạm lục địa giữa mảng Ấn-Úc và mảng Á-Âu.