Ấn Độ tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Độc lập

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (15/8) trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Độc lập tại khu di tích Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi.

Sự kiện này không chỉ là dịp để điểm lại những thành tựu, tiến bộ của đất nước Nam Á trong gần 8 thập kỷ qua. Đây còn là thời điểm để Ấn Độ khẳng định cam kết về sự tự chủ trong mọi lĩnh vực, hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047 - thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập.

Sự kiện năm nay có sự tham dự của khoảng 6.000 khách mời từ các địa phương trong cả nước, các giới, thành phần trong xã hội Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ tổ chức lễ kỷ niệm trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Hơn 10.000 cảnh sát, 700 camera nhận dạng khuôn mặt và lính bắn tỉa được huy động để đảm bảo buổi lễ diễn ra suôn sẻ và trật tự.

Sau lễ thượng cờ theo truyền thống tại Pháo Đài Đỏ, Thủ tướng Narendra Modi đã có bài phát biểu quan trọng, kéo dài 98 phút với toàn thể người dân Ấn Độ nhân Ngày Độc lập lần thứ 78 của đất nước. Đây là lần thứ 11 ông Modi phát biểu trước quốc dân trong Ngày Độc lập, trở thành Thủ tướng thứ ba trong lịch sử sau các cựu Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Indira Gandhi đạt được cột mốc này. Chủ đề của Ngày Độc lập năm nay là "Viksit Bharat 2047" với mục tiêu cao nhất là đưa Ấn Độ thành một quốc gia phát triển vào năm 2047.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ Modi đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng, bao gồm những thành tựu phát triển của quốc gia, Viksit Bharat, vấn đề thiên tai, sự an toàn của phụ nữ trong xã hội và tác động của cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng Bangladesh tới Ấn Độ và khu vực... Ông Modi cho biết, chính phủ Ấn Độ đã có những bước tiến lớn trong việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng của đất nước trong 10 năm qua. Ông nhắc lại cam kết nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được các mục tiêu về một quốc gia hùng cường vào năm 2047; đồng thời kêu gọi người dân Ấn Độ cùng chung tay thực hiện các ước vọng chung.

“Đây là kỷ nguyên vàng son của Ấn Độ. Năm 2047 đang chờ Viksit Bharat của chúng ta. Hãy đánh bại những trở ngại và thách thức... Tôi cũng đã nói trước đó rằng trong nhiệm kỳ thứ ba của mình, Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và tôi sẽ làm việc với tốc độ gấp ba lần để những giấc mơ của đất nước sớm trở thành hiện thực. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay cho cam kết năm 2047 để thực hiện những giấc mơ của tổ tiên chúng ta”.

Cũng trong bài phát biểu trước toàn dân nhân Ngày Độc lập 15/8, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp vũ trụ trong sự phát triển của quốc gia. Thủ tướng Modi khẳng định rằng thám hiểm không gian là một yếu tố quan trọng trong việc củng cố sức mạnh của đất nước và đạt được mục tiêu "Viksit Bharat 2047". Thủ tướng Modi cũng đưa ra lời kêu gọi về một bộ luật dân sự thống nhất trong cả nước, khẳng định rằng một "bộ luật dân sự thế tục" thay thế cho bộ luật "cộng đồng" hiện tại là nhu cầu cấp thiết của thời đại. Ngoài ra, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định, Ấn Độ có đủ năng lực để tổ chức các sự kiện toàn cầu quy mô lớn và mục tiêu của nước này là đăng cai Thế vận hội Olympic 2036.

Trước đó vào tối ngày 14/8, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cũng đã có bài phát biểu trước toàn dân. Bà Murmu nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hành động, khẳng định như một công cụ để hòa nhập trong khi thúc giục việc bác bỏ các khuynh hướng chia rẽ bắt nguồn từ các hệ thống phân tầng xã hội.

Nhân dịp này, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện mừng chúc mừng Quốc khánh Ấn Độ, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố, thúc đẩy hợp tác với quốc gia Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ Modi có chuyến thăm lịch sử đến Ba Lan vào tuần tới
Thủ tướng Ấn Độ Modi có chuyến thăm lịch sử đến Ba Lan vào tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ba Lan vào ngày 21/8 tới. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới quốc gia Trung Âu này kể từ sau năm 1979.

Thủ tướng Ấn Độ Modi có chuyến thăm lịch sử đến Ba Lan vào tuần tới

Thủ tướng Ấn Độ Modi có chuyến thăm lịch sử đến Ba Lan vào tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ba Lan vào ngày 21/8 tới. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới quốc gia Trung Âu này kể từ sau năm 1979.

Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai
Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tự đóng thứ hai. Con tàu mang tên INS Arighat được trang bị tên lửa hạt nhân.

Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai

Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tự đóng thứ hai. Con tàu mang tên INS Arighat được trang bị tên lửa hạt nhân.

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar
Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện việc giải cứu hơn 1.500 công dân nước này bị tội phạm trên mạng lừa bán sang 3 nước Đông Nam Á là Campuchia, Lào và Myanmar. Điều này thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc của Ấn Độ trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo trên mạng và bảo hộ công dân trước các hoạt động buôn bán người.

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện việc giải cứu hơn 1.500 công dân nước này bị tội phạm trên mạng lừa bán sang 3 nước Đông Nam Á là Campuchia, Lào và Myanmar. Điều này thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc của Ấn Độ trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo trên mạng và bảo hộ công dân trước các hoạt động buôn bán người.