Ấn Độ - Trung Quốc kết thúc 6 ngày đàm phán quân sự về vấn đề biên giới

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 24/8 đã kết thúc 6 ngày đàm phán kéo dài để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ còn tồn đọng tại đồng bằng Depsang và Demchok.

Cuộc hội đàm ở cấp Thiếu tướng giữa Lục quân Ấn Độ và Trung Quốc kết thúc vào ngày Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc nói chuyện bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi. Hãng tin ANI dẫn một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết: “Hai bên đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài sáu ngày sau khi tổ chức các cuộc thảo luận chi tiết sâu rộng về việc giải quyết các vấn đề tồn đọng trong nhiều năm nay”.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang chờ chỉ đạo từ lãnh đạo cấp cao về các cuộc đàm phán và sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Nguồn tin này cho biết, tới thời điểm này kết quả có vẻ là tích cực. Ngoài ra, cũng có khả năng hai cường quốc châu Á này sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao trong tương lai gần.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra cho biết, trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh mối quan ngại của Ấn Độ về các vấn đề còn tồn tại dọc theo đường LAC tại khu vực phía Tây của biên giới Ấn - Trung.

“Thủ tướng Modi nhấn mạnh rằng việc duy trì hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới, cũng như tuân thủ và tôn trọng đường LAC là điều cần thiết để bình thường hóa quan hệ Ấn - Trung”. Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Ấn Độ Kwatra nói.

Quan chức ngoại giao Ấn Độ cho biết thêm, liên quan vấn đề này, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Trung Quốc đã đồng ý chỉ đạo “các quan chức liên quan tăng cường nỗ lực nhanh chóng rút quân và giảm leo thang”.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp Thiếu tướng tại hai địa điểm nằm trên biên giới là Daulat Beg Oldie và Chushul từ ngày 19/8. Trước đó, hồi đầu tháng 8, hai bên cũng đã tổ chức vòng đàm phán thứ 19 ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại cặp điểm tiếp xúc biên giới Chushul-Moldo phía Ấn Độ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận tích cực, mang tính xây dựng và sâu sắc để giải quyết các vấn đề còn tồn tại dọc đường LAC ở Khu vực phía Tây.

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc bùng phát từ tháng 4/2020 khi hai bên có các động thái đối đầu tại một số địa điểm nằm trên bên giới phía Tây. Việc hạ nhiệt căng thẳng và thỏa thuận rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp vẫn đang được hai bên thực hiện thông qua các cuộc đàm phán ở nhiều cấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ: Nam bán cầu không chỉ là thuật ngữ ngoại giao
Thủ tướng Ấn Độ: Nam bán cầu không chỉ là thuật ngữ ngoại giao

VOV.VN - Nam bán cầu không chỉ là một thuật ngữ ngoại giao mà còn đại diện cho lịch sử chung của những nước từng chịu áp bức của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Quan hệ quốc tế hiện đại được tái định hình dựa trên các di sản đó.

Thủ tướng Ấn Độ: Nam bán cầu không chỉ là thuật ngữ ngoại giao

Thủ tướng Ấn Độ: Nam bán cầu không chỉ là thuật ngữ ngoại giao

VOV.VN - Nam bán cầu không chỉ là một thuật ngữ ngoại giao mà còn đại diện cho lịch sử chung của những nước từng chịu áp bức của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Quan hệ quốc tế hiện đại được tái định hình dựa trên các di sản đó.

Tàu thám hiểm của Ấn Độ bắt đầu hành trình khám phá bề mặt Mặt Trăng
Tàu thám hiểm của Ấn Độ bắt đầu hành trình khám phá bề mặt Mặt Trăng

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) ngày 24/8 cho biết, tàu thám hiểm Pragyaan đã rời khỏi module đổ bộ Vikrant, bắt đầu hành trình khám phá bề mặt Mặt Trăng.

Tàu thám hiểm của Ấn Độ bắt đầu hành trình khám phá bề mặt Mặt Trăng

Tàu thám hiểm của Ấn Độ bắt đầu hành trình khám phá bề mặt Mặt Trăng

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) ngày 24/8 cho biết, tàu thám hiểm Pragyaan đã rời khỏi module đổ bộ Vikrant, bắt đầu hành trình khám phá bề mặt Mặt Trăng.

Ấn Độ ủng hộ việc mở rộng BRICS
Ấn Độ ủng hộ việc mở rộng BRICS

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng nhóm BRICS và hoan nghênh sự đồng thuận trong vấn đề này.

Ấn Độ ủng hộ việc mở rộng BRICS

Ấn Độ ủng hộ việc mở rộng BRICS

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng nhóm BRICS và hoan nghênh sự đồng thuận trong vấn đề này.

Trung Quốc sẽ giám sát môi trường bức xạ biển
Trung Quốc sẽ giám sát môi trường bức xạ biển

VOV.VN - Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết xem trọng việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ tổ chức triển khai giám sát môi trường bức xạ biển, nghiên cứu đánh giá sát tác động của nước nhiễm xạ đối với môi trường bức xạ biển tại các vùng biển của Trung Quốc. 

Trung Quốc sẽ giám sát môi trường bức xạ biển

Trung Quốc sẽ giám sát môi trường bức xạ biển

VOV.VN - Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết xem trọng việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ tổ chức triển khai giám sát môi trường bức xạ biển, nghiên cứu đánh giá sát tác động của nước nhiễm xạ đối với môi trường bức xạ biển tại các vùng biển của Trung Quốc. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi mở rộng BRICS, tìm kiếm trật tự mới
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi mở rộng BRICS, tìm kiếm trật tự mới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc đang tìm kiếm một trật tự quốc tế công bằng hơn và từ chối tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa các khối.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi mở rộng BRICS, tìm kiếm trật tự mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi mở rộng BRICS, tìm kiếm trật tự mới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc đang tìm kiếm một trật tự quốc tế công bằng hơn và từ chối tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa các khối.