Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 

VOV.VN - Cứ 10.000 người tại Ấn Độ được tiêm chủng đủ 2 liều vaccine Covid-19, chỉ có từ 2- 4 người nhiễm virus SARS-CoV-2 sau đó.

Tỷ lệ này gần như tương tự ở các loại vaccine khác nhau. Những loại vaccine sử dụng tại Ấn Độ vẫn đang phát huy hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2. Đây là kết luận của Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) hôm 21/4  trên cơ sở đánh giá số ca nhiễm virus sau khi tiêm chủng, cũng như hiệu lực tạo kháng thể của thuốc với SARS-CoV-2.

Kết quả thu thập, phân tích của ICMR cho biết trong số 11 triệu người được tiêm vaccine Covaxin của công ty Dược Bharat Biotech, chỉ có 4.208 trường hợp (tương đương tỷ lệ 0,04%) được phát hiện mắc Covid-19 sau khi tiêm mũi đầu tiên, và 695 người (0,03%) nhiễm bệnh sau mũi tiêm thứ hai. Tương tự như vậy, trong số 116 triệu người từng tiêm vaccine Covishield do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển, Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất, chỉ có 17.145 người (tỷ lệ 0,02%) dương tính với virus sau khi tiêm mũi đầu tiên, và 5.014 ca (0,03%) nhiễm SARS-CoV-2 sau khi được chủng ngừa đầy đủ.

Theo ICMR, những người tái nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm chủng chủ yếu là các nhân viên y tế và nhân viên các ngành dịch vụ tuyến đầu. Đây là nhóm đối tượng đầu tiên được tiêm chủng và cũng là những người dễ bị phơi nhiễm virus từ môi trường làm việc hơn cả. Khả năng lây nhiễm cao hơn của virus SARS-CoV-2 trong làn sóng bùng phát thứ 2 hiện tại ở Ấn Độ cũng là một nguyên nhân khiến số người nhiễm sau tiêm chủng gia tăng.

Các chuyên gia y tế Ấn Độ cũng cho rằng, dù bị nhiễm sau tiêm chủng nhưng các loại vaccine vẫn có tác dụng giảm các triệu chứng và ngăn tình trạng bệnh nhân chuyển nặng. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh hậu tiêm chủng đều nhẹ và không cần nhập viện và có thể điều trị tại nhà.

Tiến sỹ Randeep Guleria, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn (AIIMS) nhấn mạnh: "Điều quan trọng là sau khi tiêm chủng, chúng ta vẫn có thể mắc Covid. Vì thế việc đeo khẩu trang sau khi tiêm vaccine là điều nên làm”.

Tới tối ngày 21/4, số người được tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ là hơn 132 triệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 
Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

VOV.VN - Sáng 21/4, Ấn Độ thông báo có thêm 295.041 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Số người tử vong vì Covid-19 là 2.023 người. Đây là mốc kỷ lục mới kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

VOV.VN - Sáng 21/4, Ấn Độ thông báo có thêm 295.041 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Số người tử vong vì Covid-19 là 2.023 người. Đây là mốc kỷ lục mới kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ không phong tỏa toàn quốc để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 2
Ấn Độ không phong tỏa toàn quốc để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, Ấn Độ sẽ không thực hiện các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc mặc dù nước này đang phải đối phó với làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19.

Ấn Độ không phong tỏa toàn quốc để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 2

Ấn Độ không phong tỏa toàn quốc để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, Ấn Độ sẽ không thực hiện các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc mặc dù nước này đang phải đối phó với làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 
Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

VOV.VN - Ngày 19/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ông đã hủy chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á.

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

VOV.VN - Ngày 19/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ông đã hủy chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á.