Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

VOV.VN - Ngày 19/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ông đã hủy chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay nhà lãnh đạo Anh phải hủy kế hoạch thăm New Delhi với lý do liên quan tới Covid-19. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cùng ngày đã xác nhận thông tin này. “Xét tình hình Covid-19 hiện tại, hai bên đã quyết định rằng Thủ tướng Vương quốc Anh sẽ không thăm Ấn Độ vào tuần tới. Hai bên sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để khởi động các kế hoạch cho mối quan hệ mới giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh. Cả hai nhà lãnh đạo đều coi trọng việc phát huy hết tiềm năng của mối quan hệ đối tác Ấn Độ - Vương quốc Anh, đề xuất giữ liên lạc chặt chẽ và mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp vào cuối năm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết trong thông cáo chính thức.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 25/4. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên tới một nước ngoài châu Âu của Thủ tướng Anh kể từ khi Đảng Bảo thủ thắng cử trong cuộc bỏ phiếu tháng 12/2019. Theo kế hoạch, ông Boris Johnson sẽ thảo luận với người đồng cấp chủ nhà Modi về tầm nhìn chung Ấn Độ - Anh về tương lai bền vững và các vấn đề khác.

Hồi tháng 1/2021, nhà lãnh đạo Anh đã từng phải hủy chuyến thăm và dự Ngày Cộng hòa của Ấn Độ do số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Anh tăng đột biến. Nước Anh sẽ là chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Phát triển G7 vào tháng 6 tới. London đã gửi lời mời tham dự tới Thủ tướng Ấn Độ Modi với tư cách là khách mời đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh kêu gọi kiềm chế khi bạo loạn bùng phát tại Belfast
Thủ tướng Anh kêu gọi kiềm chế khi bạo loạn bùng phát tại Belfast

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 7/4 bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực và kêu gọi lực lượng biểu tình kiềm chế trong bối cảnh bạo loạn tiếp tục bùng phát tại thành phố Belfast của Bắc Ireland.

Thủ tướng Anh kêu gọi kiềm chế khi bạo loạn bùng phát tại Belfast

Thủ tướng Anh kêu gọi kiềm chế khi bạo loạn bùng phát tại Belfast

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 7/4 bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực và kêu gọi lực lượng biểu tình kiềm chế trong bối cảnh bạo loạn tiếp tục bùng phát tại thành phố Belfast của Bắc Ireland.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca
Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/3 đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca và kêu gọi người dân làm điều tương tự.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/3 đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca và kêu gọi người dân làm điều tương tự.

Thủ tướng Anh công bố lộ trình gỡ bỏ phong tỏa
Thủ tướng Anh công bố lộ trình gỡ bỏ phong tỏa

VOV.VN - Trước mắt, ngay từ ngày 8/3, toàn bộ các trường học tại Anh sẽ được mở cửa trở lại. Các hoạt động thể thao ngoài trời cũng được nối lại.

Thủ tướng Anh công bố lộ trình gỡ bỏ phong tỏa

Thủ tướng Anh công bố lộ trình gỡ bỏ phong tỏa

VOV.VN - Trước mắt, ngay từ ngày 8/3, toàn bộ các trường học tại Anh sẽ được mở cửa trở lại. Các hoạt động thể thao ngoài trời cũng được nối lại.