Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm

VOV.VN - Ấn Độ tái khẳng định lời kêu gọi về một trật tự do, mở và bao trùm tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 23/11, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 9 diễn ra ở Siem Reap, Campuchia. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) do Campuchia chủ trì. Ông Rajnath Singh cho biết, Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. của mọi quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhắc lại cam kết của nước này trong việc xây dựng và duy trì sự hợp tác thiết thực, hướng tới tương lai và mang định hướng kết quả giữa Ấn Độ và các quốc gia ADMM+. Sự hợp tác này nhằm tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực và an toàn của cộng đồng toàn cầu.

Tại cuộc họp, Ấn Độ cũng nêu quan ngại về ‘các hành động và vụ việc phức tạp’ làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy cũng như phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. “Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở, giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.” Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói.

Ấn Độ cũng hy vọng rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, và không làm phương hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia không tham gia vào các cuộc đàm phán này.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này cũng nêu ra vấn đề khủng bố xuyên quốc gia và xuyên biên giới tại Hội nghị. Ấn Độ coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt; kêu gọi sự can thiệp khẩn cấp và kiên quyết của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9

VOV.VN - Sáng nay (23/11), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9 đã khai mạc tại Siem Reap, Campuchia.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9

VOV.VN - Sáng nay (23/11), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9 đã khai mạc tại Siem Reap, Campuchia.

Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến
Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến

VOV.VN - Ngay sau Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) diễn ra sáng 22/11 tại Siem Reap (Campuchia) là Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.

Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến

Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến

VOV.VN - Ngay sau Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) diễn ra sáng 22/11 tại Siem Reap (Campuchia) là Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.

ASEAN-Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng
ASEAN-Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ về Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia dù lớn hay nhỏ và tôn trọng luật pháp quốc tế.

ASEAN-Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng

ASEAN-Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ về Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia dù lớn hay nhỏ và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN – Liên Hợp Quốc
Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN – Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nghị quyết đã thu hút sự quan tâm, đồng bảo trợ của 115 quốc gia thành viên và được thông qua đúng dịp 55 năm thành lập ASEAN và 11 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai tổ chức.

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN – Liên Hợp Quốc

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN – Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nghị quyết đã thu hút sự quan tâm, đồng bảo trợ của 115 quốc gia thành viên và được thông qua đúng dịp 55 năm thành lập ASEAN và 11 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai tổ chức.