Ấn Độ và Anh diễn tập Hải quân tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Hoàng gia Anh do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu đã tiếp cận với các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ để bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải chung trên vùng biển vịnh Bengal.

Cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Hoàng gia Anh sẽ bao gồm các hoạt động trên không, trên biển và dưới mặt nước, cũng như diễn tập cận chiến.

Các hoạt động này cho phép cả lực lượng của Ấn Độ và Anh tăng cường khả năng tương tác và hợp tác trong các lần tương tác tiếp theo khi nhóm tàu tấn công của Anh quay trở lại Ấn Độ Dương vào mùa Thu. Theo thông cáo của phía Anh, tham gia cuộc tập trận lần này có khoảng 10 tàu nổi, 2 tàu ngầm, cùng 20 máy bay và gần 4.000 binh lính.

Trong lần triển khai hoạt động đầu tiên này, nhóm tàu sân bay tấn công của Anh do tàu sân bay Queen Elizabeth dẫn đầu sẽ có hành trình kéo dài hơn 26.000 hải lý, tham gia các hoạt động tương tác với lực lượng của 40 quốc gia từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tàu sân bay Queen Elizabeth là mẫu tàu sân bay thế hệ thứ năm, nặng 65.000 tấn, là tàu nổi lớn nhất từng được đóng ở Anh. Queen Elizabeth có nhiệm vụ chỉ huy nhóm tàu Hải quân gồm 6 tàu chiến mặt nước, 1 tàu ngầm của Hải quân Anh, 1 tàu khu trục của Hải quân Mỹ và một tàu của Hải quân Hà Lan. Việc triển khai nhóm tàu tấn công này đã được cho là một ‘bước thay đổi’ trong chiến lược can dự của Anh tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. /. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ theo sát cuộc tập trận Không quân của Trung Quốc gần biên giới
Ấn Độ theo sát cuộc tập trận Không quân của Trung Quốc gần biên giới

VOV.VN - Một cuộc diễn tập Không quân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tại khu vực gần biên giới với Ấn Độ ở Đông Ladakh những ngày qua đang khiến quân đội Ấn Độ cảnh giác.

Ấn Độ theo sát cuộc tập trận Không quân của Trung Quốc gần biên giới

Ấn Độ theo sát cuộc tập trận Không quân của Trung Quốc gần biên giới

VOV.VN - Một cuộc diễn tập Không quân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tại khu vực gần biên giới với Ấn Độ ở Đông Ladakh những ngày qua đang khiến quân đội Ấn Độ cảnh giác.

Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Ngày 5/4, Pháp sẽ dẫn đầu cuộc tập trận mang tên La Perouse kéo dài 3 ngày tại vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương, cùng với sự tham gia của Bộ Tứ gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ.

Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Ngày 5/4, Pháp sẽ dẫn đầu cuộc tập trận mang tên La Perouse kéo dài 3 ngày tại vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương, cùng với sự tham gia của Bộ Tứ gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ.

Hải quân nhóm Bộ Tứ và Pháp tập trận tại Ấn Độ Dương
Hải quân nhóm Bộ Tứ và Pháp tập trận tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tàu hải quân của 4 quốc gia thuộc nhóm Bộ Tứ cùng với tàu chiến của Pháp đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên của 5 quốc gia này dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới tại Ấn Độ Dương.

Hải quân nhóm Bộ Tứ và Pháp tập trận tại Ấn Độ Dương

Hải quân nhóm Bộ Tứ và Pháp tập trận tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tàu hải quân của 4 quốc gia thuộc nhóm Bộ Tứ cùng với tàu chiến của Pháp đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên của 5 quốc gia này dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới tại Ấn Độ Dương.