Ấn Độ và Canada gia tăng căng thẳng khi trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - Tối 14/10, Ấn Độ đã công bố lệnh trục xuất 6 nhà ngoại giao Canada đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi. Động thái diễn ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu Đại biện lâm thời Canada tại nước này tới để phản đối những tuyên bố “không có cơ sở” của Canada nhằm vào phái đoàn ngoại giao Ấn Độ ở nước này.

Những diễn biến trục xuất này làm leo thang căng thẳng song phương giữa Ấn Độ và Canada kéo dài từ năm ngoái (2023).

Tối 14/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra yêu cầu 6 nhà ngoại giao Canada phải rời khỏi nước này trước hoặc muộn nhất là 12h đêm Thứ Bảy (19/10). Trước khi đưa ra quyết định này, khi triệu tập Đại biện lâm thời Canada tại Ấn Độ tới để đưa ra các quan điểm phản đối, phía Ấn Độ nhấn mạnh rằng trong bầu không khí cực đoan và bạo lực, hành động của chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau đã gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ.

Chính vì vậy, Ấn Độ đã quyết định triệu hồi Đại sứ Ấn Độ tại Canada Sanjay Kumar Verma cùng các nhà ngoại giao khác về nước. Ấn Độ đã thông báo và bảo lưu quan điểm rằng nước này có quyền thực hiện các bước tiếp theo để đáp trả “các hành động ủng hộ chủ nghĩa cực đoan, bạo lực và ly khai chống lại Ấn Độ của Chính phủ Canada”. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết họ không tin vào cam kết của Chính phủ Canada hiện tại trong việc đảm bảo an ninh cho phái đoàn ngoại giao Canada tại Ottawa. Do đó, Ấn Độ đã quyết định triệu hồi Đại sứ và các nhà ngoại giao về nước.

Ngay trước khi Ấn Độ công bố quyết định này, hãng tin Reuters đã trích dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Canada khẳng định rằng Canada đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, sau khi cảnh sát thu thập bằng chứng cho thấy họ là một phần của “chiến dịch bạo lực” của chính phủ Ấn Độ.

Trước đó trong ngày 14/10, Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ một thông báo ngoại giao của Canada cho rằng Đại sứ Ấn Độ và các nhà ngoại giao khác là “những người đáng quan tâm” trong một cuộc điều tra. New Delhi gọi đó là “những lời buộc tội vô lý” và là một phần trong chương trình nghị sự chính trị của Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau.

Trong một tuyên bố cứng rắn, Ấn Độ cho biết sự thù địch của Thủ tướng Trudeau đối với Ấn Độ đã có bằng chứng từ lâu và chính phủ của ông đã cố tình tạo không gian cho những kẻ cực đoan và khủng bố bạo lực “quấy rối, đe dọa các nhà ngoại giao Ấn Độ và các nhà lãnh đạo cộng đồng tại Canada”.

Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada khởi đầu từ một tuyên bố của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Quốc hội nước này hồi tháng 9/2023 rằng các đặc vụ của Ấn Độ có liên quan tới vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar- một công dân Canada gốc Ấn và là thủ lĩnh Phong trào ly khai Khakistan của người Sikh tại Canada hồi tháng 6/2023. Trong khi đó, nhân vật này bị Ấn Độ coi là phần tử khủng bố. Ấn Độ gọi đây là các cáo buộc “vô lý và có động cơ”. Kể từ đó, hai nước từng có nhiều phát ngôn qua lại và các hành động trả đũa lẫn nhau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada - Ấn Độ cam kết hợp tác để giải quyết một số vấn đề song phương
Canada - Ấn Độ cam kết hợp tác để giải quyết một số vấn đề song phương

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 15/6 đã bày tỏ cam kết hợp tác với Ấn Độ trong việc giải quyết một loạt vấn đề được coi là “hết sức quan trọng và nhạy cảm". 

Canada - Ấn Độ cam kết hợp tác để giải quyết một số vấn đề song phương

Canada - Ấn Độ cam kết hợp tác để giải quyết một số vấn đề song phương

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 15/6 đã bày tỏ cam kết hợp tác với Ấn Độ trong việc giải quyết một loạt vấn đề được coi là “hết sức quan trọng và nhạy cảm". 

Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai
Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 7/5 ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Canađa dừng việc cung cấp chỗ trú ẩn an toàn và không gian chính trị cho các phần tử tội phạm và ly khai.

Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai

Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 7/5 ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Canađa dừng việc cung cấp chỗ trú ẩn an toàn và không gian chính trị cho các phần tử tội phạm và ly khai.

Ấn Độ chờ Canada cung cấp thông tin về 3 công dân nước này bị bắt giữ
Ấn Độ chờ Canada cung cấp thông tin về 3 công dân nước này bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 4/5 cho biết, Ấn Độ sẽ chờ thông tin từ cảnh sát Canada liên quan tới vụ 3 công dân nước này bị bắt với cáo buộc sát hại Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh phong trào ly khai Khalistan tại Canada.

Ấn Độ chờ Canada cung cấp thông tin về 3 công dân nước này bị bắt giữ

Ấn Độ chờ Canada cung cấp thông tin về 3 công dân nước này bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 4/5 cho biết, Ấn Độ sẽ chờ thông tin từ cảnh sát Canada liên quan tới vụ 3 công dân nước này bị bắt với cáo buộc sát hại Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh phong trào ly khai Khalistan tại Canada.