Ấn Độ và Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2

VOV.VN - Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga ngày 6/12 diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tại đối thoại, hai bên thảo luận về một loạt các vấn đề chính trị và quốc phòng cùng quan tâm.

Đối thoại 2+2 diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga phát triển mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước.

Phát biểu tại Đối thoại, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho rằng, quan hệ đối tác Ấn Độ - Nga rất đặc biệt và ngày càng bền chặt trong bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị.

Ông Subrahmanyam Jaishankar cho biết: “Quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Nga thực sự rất đặc biệt và độc đáo. Chúng tôi tin tưởng rằng trong một thế giới thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, mối quan hệ này đang phát triển rất ổn định và mạnh mẽ. Tôi cũng nhân cơ hội này để nhấn mạnh rằng, chúng tôi rất hài lòng với quan hệ song phương và tình hình hợp tác giữa hai bên”.

Tại Đối thoại, các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế quan trọng, bao gồm tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những diễn biến ở Afghanistan thời gian qua. Về hợp tác quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự và kỹ thuật trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, sản xuất và hỗ trợ các hệ thống vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Bên cạnh đó, Ấn Độ đã đề cập những thách thức lớn mà nước này đang phải đối mặt, trong đó có tác động của đại dịch Covid-19, các căng thăng dọc biên giới phía Bắc, cũng như chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo cực đoan.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga đối với Ấn Độ, đồng thời cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ đối tác giữa hai nước.

“Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga đối với Ấn Độ. Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên không nhằm chống lại quốc gia khác. Chúng tôi hy vọng rằng quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ mang lại hòa bình, thịnh vượng và sự ổn định cho toàn khu vực”, ông Rajnath Singh nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov bày tỏ sự tin tưởng cơ chế 2 + 2 sẽ trở thành một nền tảng đối thoại hiệu quả để thảo luận về một loạt các vấn đề khu vực và quốc tế, làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết giữa hai bên, góp phần củng cố quan hệ giữa Nga và Ấn Độ.

Sau Đối thoại 2+2 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 21 với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Narendra Modi, kể từ sau cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS, diễn ra vào tháng 11/2019. Tại Hội nghị, Ấn Độ và Nga dự kiến ​​sẽ ký kết hơn 10 thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực không gian, văn hóa, khoa học công nghệ và quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin thăm Ấn Độ 
Tổng thống Nga Putin thăm Ấn Độ 

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/12 bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi để thảo luận về hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Putin thăm Ấn Độ 

Tổng thống Nga Putin thăm Ấn Độ 

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/12 bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi để thảo luận về hợp tác song phương.

Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?
Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ triển khai các hệ thống S-400 mua của Nga ở khu vực biên giới phía Tây với Pakistan chứ không phải đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc.

Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?

Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ triển khai các hệ thống S-400 mua của Nga ở khu vực biên giới phía Tây với Pakistan chứ không phải đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc.

Ấn Độ, Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng
Ấn Độ, Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng

VOV.VN - Ấn Độ và Nga sẽ tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 6/12 tới. Đây là lần đầu tiên Đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng giữa hai nước được tổ chức.

Ấn Độ, Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng

Ấn Độ, Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng

VOV.VN - Ấn Độ và Nga sẽ tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 6/12 tới. Đây là lần đầu tiên Đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng giữa hai nước được tổ chức.