Ấn Độ và Pakistan chung tay viện trợ nhân đạo cho Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, nước này sẽ cung cấp các lô hàng lúa mì cho Afghanistan quá cảnh qua lãnh thổ Pakistan vào đầu tháng 2 tới.

Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý hợp tác vào thời điểm Afghanistan đang rất cần viện trợ quốc tế kể từ khi Taliban lên nắm quyền từ tháng 8/2021.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, Ấn Độ cam kết cung cấp 50.000 tấn lúa mì cũng như các loại thuốc cứu sinh để hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan. Ấn Độ đang thảo luận với các nhà chức trách Pakistan về các phương thức vận chuyển.

Tháng trước, Ấn Độ cũng đã gửi 1,6 tấn thuốc men đến Afghanistan thông qua đường hàng không. Đây là chuyến hàng viện trợ đầu tiên của nước này cho Afghanistan dưới thời chính quyền mới Taliban.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Taliban đã ngăn cản việc viện trợ thực phẩm và thuốc men cơ bản cho người dân Afghanistan. Các hạn chế này được giảm bớt sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các điều khoản miễn trừ hồi tháng 12/2021.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, quốc gia này đã đồng ý hỗ trợ vận chuyển lúa mì của Ấn Độ cho Afghanistan vì lý do nhân đạo trên cơ sở ngoại lệ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan đã chuyển cho phía Ấn Độ các chi tiết cần thiết về các thỏa thuận vận chuyển trong khoảng 3 tuần nay. Islamabad hiện đang chờ phản hồi về thời điểm và các thông tin khác liên quan đến chuyến hàng viện trợ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng đã lên tiếng đề nghị giúp đỡ trong việc chuyển lúa mì của Ấn Độ sang Afghanistan.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, gần 23 triệu người Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, trong đó 3,2 triệu trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng. Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã cảnh báo, 97% người Afghanistan sẽ xuống dưới mức nghèo khổ trong vài tháng tới nếu các biện pháp hỗ trợ không được thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan hoan nghênh việc Mỹ cho phép viện trợ nhân đạo
Afghanistan hoan nghênh việc Mỹ cho phép viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Ngày 26/9, chính quyền mới tại Afghanistan do Taliban điều hành hoan nghênh động thái mới đây của Mỹ khi cho phép viện trợ nhân đạo vào quốc gia này.

Afghanistan hoan nghênh việc Mỹ cho phép viện trợ nhân đạo

Afghanistan hoan nghênh việc Mỹ cho phép viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Ngày 26/9, chính quyền mới tại Afghanistan do Taliban điều hành hoan nghênh động thái mới đây của Mỹ khi cho phép viện trợ nhân đạo vào quốc gia này.

Vấn đề biên giới Pakistan-Afghanistan sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao
Vấn đề biên giới Pakistan-Afghanistan sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao

VOV.VN - Vài ngày sau khi Pakistan thừa nhận có "sự phức tạp" liên quan đến hàng rào biên giới với Afghanistan, phía Taliban đã lên tiếng cho rằng các vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao.

Vấn đề biên giới Pakistan-Afghanistan sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao

Vấn đề biên giới Pakistan-Afghanistan sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao

VOV.VN - Vài ngày sau khi Pakistan thừa nhận có "sự phức tạp" liên quan đến hàng rào biên giới với Afghanistan, phía Taliban đã lên tiếng cho rằng các vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao.