Ấn Độ và Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Kashmir

VOV.VN - Thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp đầu tiên sau 14 năm giữa lãnh đạo chỉ huy quân đội 2 nước.

Các chỉ huy quân đội hàng đầu của Pakistan và Ấn Độ ngày 24/12 đã có cuộc gặp lần đầu tiên kể từ 14 năm nay, trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Đoàn quan chức quân đội Ấn Độ tham dự cuộc gặp với phía Pakistan tại vùng biên giới Wagah-Attari ngày 24/12 (Ảnh: AFP)

Cuộc họp diễn ra tại vùng biên giới Wagah-Attari thuộc bang Punjab, phía Tây Bắc Ấn Độ để bàn về một cơ chế nhằm bảo đảm hòa bình tại khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Press TV dẫn tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp cho biết, 2 bên đã nhất trí tiến hành liên lạc một cách hiệu quả hơn giữa các cơ quan quân đội của 2 bên qua đường dây nóng đặc biệt. Các quan chức Ấn Độ và Pakistan cũng nhất trí tiến hành một lệnh ngừng bắn song phương dọc theo Ranh giới Kiểm soát ở Kashmir.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đàm phán trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sitanshu Kar cho biết, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của quân đội 2 bên kể từ khi xảy ra xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực Kashmir vào năm 1999.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan và Thủ tướng Ấn Độ, tại một cuộc đàm phán ở New York hồi tháng 9 vừa qua, cũng đã kêu gọi hòa bình tại khu vực Kashmir.

Căng thẳng tại khu vực Ranh giới kiểm soát ở Kashmir gia tăng kể từ sau các vụ nã súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan năm 2012 gây thương vong cho cả hai bên. Chính phủ hai nước đang nỗ lực đưa tình hình trở lại tầm kiểm soát và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ, Pakistan “kịch chiến” 6 ngày liên tiếp tại Kashmir
Ấn Độ, Pakistan “kịch chiến” 6 ngày liên tiếp tại Kashmir

VOV.VN - Vũ khí hạng nhẹ, súng máy, súng cối đã được sử dụng trong cuộc đụng độ lần này.

Ấn Độ, Pakistan “kịch chiến” 6 ngày liên tiếp tại Kashmir

Ấn Độ, Pakistan “kịch chiến” 6 ngày liên tiếp tại Kashmir

VOV.VN - Vũ khí hạng nhẹ, súng máy, súng cối đã được sử dụng trong cuộc đụng độ lần này.

Kashmir kêu gọi hoà bình giữa Ấn Độ và Pakistan
Kashmir kêu gọi hoà bình giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN -Theo ông Abdullah, Ấn Độ và Pakistan cần phải cải thiện mối quan hệ và sống như những người láng giềng tốt.

Kashmir kêu gọi hoà bình giữa Ấn Độ và Pakistan

Kashmir kêu gọi hoà bình giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN -Theo ông Abdullah, Ấn Độ và Pakistan cần phải cải thiện mối quan hệ và sống như những người láng giềng tốt.

Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir
Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir

VOV.VN - Phía Ấn Độ tố Pakistan “gây sự” trước khiến Ấn Độ phải dùng súng hạng nặng để đáp trả.

Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir

Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir

VOV.VN - Phía Ấn Độ tố Pakistan “gây sự” trước khiến Ấn Độ phải dùng súng hạng nặng để đáp trả.

Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir
Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề một cách toàn diện.

Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir

Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề một cách toàn diện.

Ấn Độ xây tường dài gần 200km dọc biên giới ở Kashmir
Ấn Độ xây tường dài gần 200km dọc biên giới ở Kashmir

VOV.VN - Giới phân tích, bức tường ngăn cách ở khu vực tranh chấp sẽ làm tăng tâm lý thù địch lẫn nhau giữa hai nước láng giềng.

Ấn Độ xây tường dài gần 200km dọc biên giới ở Kashmir

Ấn Độ xây tường dài gần 200km dọc biên giới ở Kashmir

VOV.VN - Giới phân tích, bức tường ngăn cách ở khu vực tranh chấp sẽ làm tăng tâm lý thù địch lẫn nhau giữa hai nước láng giềng.

Pakistan cáo buộc Ấn Độ đỗ lỗi sai về rắc rối ở Kashmir
Pakistan cáo buộc Ấn Độ đỗ lỗi sai về rắc rối ở Kashmir

VOV.VN - Phía Pakistan cho rằng Ấn Độ quy lỗi cho Pakistan do sức ép của các chính khách đối lập Ấn Độ.

Pakistan cáo buộc Ấn Độ đỗ lỗi sai về rắc rối ở Kashmir

Pakistan cáo buộc Ấn Độ đỗ lỗi sai về rắc rối ở Kashmir

VOV.VN - Phía Pakistan cho rằng Ấn Độ quy lỗi cho Pakistan do sức ép của các chính khách đối lập Ấn Độ.

Giao tranh bùng phát ở Kashmir làm 8 người thiệt mạng
Giao tranh bùng phát ở Kashmir làm 8 người thiệt mạng

VOV.VN -Trong số những người thiệt mạng có 4 cảnh sát, 2 binh sĩ Ấn Độ và 2 tay súng của những chiến binh thực hiện các vụ tấn công.

Giao tranh bùng phát ở Kashmir làm 8 người thiệt mạng

Giao tranh bùng phát ở Kashmir làm 8 người thiệt mạng

VOV.VN -Trong số những người thiệt mạng có 4 cảnh sát, 2 binh sĩ Ấn Độ và 2 tay súng của những chiến binh thực hiện các vụ tấn công.

Ấn Độ và Pakistan giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir
Ấn Độ và Pakistan giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir

VOV.VN -Quân đội Ấn Độ cho rằng: "các binh sỹ Pakistan đã nổ súng trước và binh sỹ Ấn Độ cũng đã đáp trả". 

Ấn Độ và Pakistan giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir

Ấn Độ và Pakistan giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir

VOV.VN -Quân đội Ấn Độ cho rằng: "các binh sỹ Pakistan đã nổ súng trước và binh sỹ Ấn Độ cũng đã đáp trả".