Báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (30/01), phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đã góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng.

Năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào các thị trường trọng điểm tiềm năng, tập trung vào các nhà đầu tư lớn ở các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, tài chính, cảng biển. Thành phố chủ động đề xuất Trung ương cho phép thành phố xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù, ban hành các quy định mới về chính sách đền bù giải tỏa. Năm 2023, quy mô nền kinh tế thành phố tăng gần 10.000 tỷ đồng so với năm trước, khơi thông nguồn lực khoảng 60.000 tỷ đồng. Dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Đà Nẵng tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá là điểm đến thu hút đầu tư hấp dẫn và đáng tin cậy, là một địa điểm ngày càng được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn cho hành trình khám phá nghỉ dưỡng. Thành phố tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội với nhiều chính sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công, người hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và người yếu thế trong xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo…Trong những ngày đầu năm mới 2024, thành phố Đà Nẵng đã bố trí cho thuê chung cư đối với 44 hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành công của thành phố có sự đóng góp, hỗ trợ to lớn của các cơ quan báo chí, truyền thông và văn nghệ sĩ, trí thức. Năm 2024, thành phố Đà Nẵng xác định là năm tạo ra bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025 với chủ đề là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Ông Lê Trung Chinh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành của cơ quan báo chí, nhân sỹ, trí thức: “Chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp, phản biện tâm huyết của báo giới đối với sự phát triển của thành phố, những công trình tác phẩm nghệ thuật của các văn nghệ sĩ; những sản phẩm trí thức những bàn tay khối óc của các giới trí thức thành phố. Với tài năng, trí tuệ, sự tận tâm và tình cảm dành cho thành phố Đà Nẵng để cùng hướng đến một mục tiêu một khát vọng xây dựng Đà Nẵng thân thiện, mến khách an toàn và thịnh vượng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí góp phần phản bác thông tin xấu độc, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng
Báo chí góp phần phản bác thông tin xấu độc, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Báo chí góp phần đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng. Thông tin này được Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng khẳng định tại Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng nay (5/01).

Báo chí góp phần phản bác thông tin xấu độc, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng

Báo chí góp phần phản bác thông tin xấu độc, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Báo chí góp phần đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng. Thông tin này được Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng khẳng định tại Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng nay (5/01).

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên
Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, có 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên; đến năm 2030, có 100% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, có 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên; đến năm 2030, có 100% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên.