Ấn Độ điều thêm 35.000 quân tới biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ sẽ điều thêm 35.000 quân tới biên giới có tranh chấp với Trung Quốc ở Himalaya giữa lúc việc tìm giải pháp cho căng thẳng 2 bên ngày càng mờ nhạt.

Động thái trên của New Delhi sẽ thay đổi hiện trạng dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) dài 3.488 km và gây sức ép cho ngân sách quân sự vốn đang được thắt chặt của nước này, các quan chức cấp cao Ấn Độ nhận định.

AD.jpg

Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ canh gác đường cao tốc dẫn đến Leh, tiếp giáp với Trung Quốc ở Gagangir ngày 17/6/2020. Ảnh: AFP

20 binh lính Ấn Độ và một số binh lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ đẫm máu ngày 15/6. Kể từ đó, Ấn Độ và Trung Quốc đã điều hàng nghìn binh lính, súng ống và xe tăng tới khu vực này. Các quan chức Ấn Độ cho rằng do thỏa thuận biên giới Ấn - Trung không được tuân thủ nên việc triển khai thêm quân đội là điều cần thiết.

"Bản chất của Đường Kiểm soát, ít nhất là tại Ladakh đã thay đổi mãi mãi. Quân đội mà 2 bên bổ sung tới sẽ không rút lui trừ khi có một sự hòa giải ở cấp chính trị cao nhất", giám đốc một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi B K Sharma nhận định.

Hiện nay, các cuộc ẩu đả biên giới giữa 2 bên đã chấm dứt và sau một số vòng đàm phán quân sự cấp cao, Trung Quốc cho biết, quân đội nước này đã dừng chiến đấu ở hầu hết các vị trí.

"Hiện nay, hai bên đang chủ động chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp chỉ huy thứ 5 nhằm giải quyết các vấn đề nổi cộm trên thực địa. Chúng tôi hy vọng phía Ấn Độ sẽ có cùng mục tiêu với Trung Quốc, thực hiện sự nhất trí của 2 bên, cũng như cùng duy trì hòa bình và bình yên dọc biên giới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh hôm 28/7. Quân đội Ấn Độ vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông báo này.

Việc bổ sung thêm binh lính tới phía đông Ladakh diễn ra sau khi quân đội Ấn Độ cam kết mạnh mẽ sẽ bảo vệ biên giới dài 742 km tranh chấp với Pakistan, đối phó với các chiến dịch nổi dậy ở Jammu, Kashmir, các bang phía đông bắc và giám sát mọi điểm ra vào dọc biên giới với Trung Quốc.

Việc điều thêm quân khi nhiệt độ khu vực biên giới có thể xuống âm 30 độ C vào mùa đông đặt ra thử thách về khả năng hậu cần của quân đội Ấn Độ.

Ngoài ra, việc tăng cường phòng thủ biên giới cũng đòi hỏi chi phí lớn và đặt sức ép lên chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 chiến cơ Rafale đầu tiên hạ cánh xuống Ấn Độ
5 chiến cơ Rafale đầu tiên hạ cánh xuống Ấn Độ

VOV.VN - 5 chiếc máy bay Rafale được tiếp nhận ngày 29/7 nằm trong hợp đồng 36 chiếc trị giá 8,4 tỷ USD mà Ấn Độ đã ký với Pháp năm 2016.

5 chiến cơ Rafale đầu tiên hạ cánh xuống Ấn Độ

5 chiến cơ Rafale đầu tiên hạ cánh xuống Ấn Độ

VOV.VN - 5 chiếc máy bay Rafale được tiếp nhận ngày 29/7 nằm trong hợp đồng 36 chiếc trị giá 8,4 tỷ USD mà Ấn Độ đã ký với Pháp năm 2016.

Australia và Mỹ cam kết hỗ trợ Ấn Độ-Thái Bình Dương đối phó Covid-19
Australia và Mỹ cam kết hỗ trợ Ấn Độ-Thái Bình Dương đối phó Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Australia và Mỹ cho biết hai nước “đang phối hợp để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với mối đe dọa từ dịch bệnh” Covid-19.

Australia và Mỹ cam kết hỗ trợ Ấn Độ-Thái Bình Dương đối phó Covid-19

Australia và Mỹ cam kết hỗ trợ Ấn Độ-Thái Bình Dương đối phó Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Australia và Mỹ cho biết hai nước “đang phối hợp để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với mối đe dọa từ dịch bệnh” Covid-19.

Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về tình hình biên giới
Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về tình hình biên giới

VOV.VN - Ấn Độ vừa bác tuyên bố của Trung Quốc về việc hai nước đã hoàn tất việc rút binh lính tại hầu hết các địa điểm ở khu vực biên giới.

Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về tình hình biên giới

Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về tình hình biên giới

VOV.VN - Ấn Độ vừa bác tuyên bố của Trung Quốc về việc hai nước đã hoàn tất việc rút binh lính tại hầu hết các địa điểm ở khu vực biên giới.