Ấn Độ rút hơn 10.000 cảnh sát vũ trang khỏi Jammu và Kashmir

VOV.VN - Ngày 19/8, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra lệnh rút hơn 10.000 nhân viên an ninh khỏi các vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir.

Những người này thuộc 100 đại đội cảnh sát vũ trang được triển khai tới khu vực Jammu và Kashmir trong thời gian qua. Động thái diễn ra sau hơn 1 năm Chính phủ Ấn Độ bãi bỏ điều 370 trong Hiến pháp vốn trao ‘Quy chế đặc biệt’ cho vùng lãnh thổ này.

Đồng thời chính quyền trung ương tại New Dehlicũng hạ cấp về mặt hành chính đối với Jammu và Kashmir và chia tách bang Jammu và Kashmir thành các vùng lãnh thổ liên bang nằm dưới sự điều hành trực tiếp của Chính phủ. Lệnh rút lực lượng an ninh khỏi Jammu và Kashmir có hiệu lực ngay lập tức và những người này sẽ trở lại các căn cứ trong cả nước.

Hồi tháng 8/2019, Chính phủ Ấn Độ đã điều động bổ sung hơn 400 đại đội cảnh sát vũ trang tới Jammu và Kashmir, ngay trước khi công bố quyết định bãi bỏ điều 370 Hiến pháp. Thời điểm đó, các lệnh siết chặt an ninh cũng được ban bố tại đây do các lo ngại về an ninh. Sau hơn 1 năm, hầu hết các biện pháp kiểm soát an ninh đã được dỡ bỏ, các mạng viễn thông tại Jammu và Kashmir cũng đã trở lại hoạt động bình thường./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Cảnh sát Ấn Độ đội mũ virus corona tuyên truyền chống dịch
Video: Cảnh sát Ấn Độ đội mũ virus corona tuyên truyền chống dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phong tỏa toàn quốc chống dịch Covid-19, một cảnh sát đã sáng tạo ra cách lan truyền thông điệp chống virus SARS-CoV-2 hiệu quả.

Video: Cảnh sát Ấn Độ đội mũ virus corona tuyên truyền chống dịch

Video: Cảnh sát Ấn Độ đội mũ virus corona tuyên truyền chống dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phong tỏa toàn quốc chống dịch Covid-19, một cảnh sát đã sáng tạo ra cách lan truyền thông điệp chống virus SARS-CoV-2 hiệu quả.

Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 4 kẻ hiếp dâm tập thể nữ bác sỹ
Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 4 kẻ hiếp dâm tập thể nữ bác sỹ

VOV.VN - Các đối tượng đã hãm hiếp, siết cổ sau đó thiêu xác nạn nhân. Thi thể của người phụ nữ này được tìm thấy gần đường cao tốc vào ngày 27/11.

Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 4 kẻ hiếp dâm tập thể nữ bác sỹ

Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 4 kẻ hiếp dâm tập thể nữ bác sỹ

VOV.VN - Các đối tượng đã hãm hiếp, siết cổ sau đó thiêu xác nạn nhân. Thi thể của người phụ nữ này được tìm thấy gần đường cao tốc vào ngày 27/11.

Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir
Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir

VOV.VN - Dù không được phép, nhà báo Pháp Edward vẫn quay phim tài liệu ở khu vực nhạy cảm Kashmir và đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ.

Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir

Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir

VOV.VN - Dù không được phép, nhà báo Pháp Edward vẫn quay phim tài liệu ở khu vực nhạy cảm Kashmir và đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca

VOV.VN - Cảnh sát ở miền nam Ấn Độ đã bắt giữ 12 người vì họ không chịu đứng trong lúc quốc ca nước này vang lên tại một liên hoan phim quốc tế.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca

VOV.VN - Cảnh sát ở miền nam Ấn Độ đã bắt giữ 12 người vì họ không chịu đứng trong lúc quốc ca nước này vang lên tại một liên hoan phim quốc tế.