Ấn Độ sẽ mất nhiều phí tổn để đạt được cân bằng với Trung Quốc

VOV.VN - Sẽ phải trả nhiều phí tổn để đạt được “một dạng cân bằng hay nhận thức” giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo do Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức ngày 8/8, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar khẳng định, giai đoạn khó khăn của hai nước láng giềng châu Á này là tương tự nhau. Đồng thời, “sự tái trỗi dậy mạnh mẽ của Ấn Độ và Trung Quốc trong nền chính trị quốc tế sẽ không tách biệt quá xa”.

“Chúng ta là láng giềng của Trung Quốc. Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chúng ta một này nào đó sẽ đứng thứ ba, bạn có thể phê phán nhận định này nhưng chúng ta sẽ là như vậy…

Trong suy nghĩ của tôi, điều đó dẫn tới cái gì ư? Nó sẽ làm tốn nhiều phí tổn để đạt được dạng thức cân bằng hay nhận thức giữa cả hai”, ông Jaishankar nói. Ngoại trưởng Ấn Độ còn nhận định, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ trỗi dậy đồng thời nhưng cách thức sẽ rất khác biệt.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Jaishankar được công bố trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai cường quốc tại châu Á vẫn chưa lắng dịu. Quân đội hai nước vẫn đang duy trì một lực lượng lớn dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC), đặc biệt là tại khu vực Đông Ladakh.

Cũng trong ngày 8/8, hai nước láng giềng này đã tổ chức cuộc đàm phán ở cấp thiếu tướng tại khu vực Daulat Beg Oldi nằm trên biên giới hai nước. Nội dung của cuộc họp lần này là bàn bạc về tình hình tranh chấp tại đồng bằng Depsang.

Các nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Trung Quốc hiện đang tập trung hơn 17.000 binh lính tại khu vực này. Phía Ấn Độ cũng đã huy động khoảng 15.000 binh lính áp sát nhằm sẵn sàng phản ứng trước các áp lực của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã tăng quân tới gần đường LAC ở khu vực phía Đông của Ấn Độ.

Tới thời điểm này, quân đội hai nước đã tổ chức được 5 vòng đàm phán ở cấp trung tướng để bàn về việc rút quân khỏi khu vực Đông Ladakh. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn rất hạn chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?
Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.

Công dân Canada thứ 2 liên tiếp bị Trung Quốc tuyên án tử hình
Công dân Canada thứ 2 liên tiếp bị Trung Quốc tuyên án tử hình

VOV.VN - Trong vòng 2 ngày qua đã có 2 công dân Canada bị Trung Quốc tuyên án tử hình vì tội danh liên quan đến ma túy.

Công dân Canada thứ 2 liên tiếp bị Trung Quốc tuyên án tử hình

Công dân Canada thứ 2 liên tiếp bị Trung Quốc tuyên án tử hình

VOV.VN - Trong vòng 2 ngày qua đã có 2 công dân Canada bị Trung Quốc tuyên án tử hình vì tội danh liên quan đến ma túy.

Ấn Độ triển khai 6 vệ tinh giám sát quân đội Trung Quốc tại biên giới
Ấn Độ triển khai 6 vệ tinh giám sát quân đội Trung Quốc tại biên giới

VOV.VN -Các cơ quan an ninh Ấn Độ có kế hoạch triển khai từ 4-6 vệ tinh giám sát để theo dõi các hoạt động của quân đội Trung Quốc ở sát biên giới.

Ấn Độ triển khai 6 vệ tinh giám sát quân đội Trung Quốc tại biên giới

Ấn Độ triển khai 6 vệ tinh giám sát quân đội Trung Quốc tại biên giới

VOV.VN -Các cơ quan an ninh Ấn Độ có kế hoạch triển khai từ 4-6 vệ tinh giám sát để theo dõi các hoạt động của quân đội Trung Quốc ở sát biên giới.