Đánh bom chết người ngay trước thềm bầu cử quốc hội Syria

VOV.VN - Thông tấn nhà nước SANA của Syria hôm 19/7 đưa tin, một người chết và 1 người khác bị thương trong 1 vụ nổ xảy ra tại thủ đô Damascus vào đêm 18/7.

Thủ đô Syria vẫn khá yên bình kể từ khi quân đội đẩy lùi được các nhóm phiến quân từ năm 2018. Vụ nổ mới nhất xảy ra khi nước này bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm 19/7.

Một vụ đánh bom xe ở biên giới Syria. Ảnh: Middle East Eye.

Một vụ đánh bom xe ở biên giới Syria. Ảnh: Middle East Eye.

 

Hơn 7.400 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước đã sẵn sàng đón cử tri đến bầu chọn các nghị sĩ trong cơ quan lập pháp gồm 250 ghế trong số 1.658 ứng cử viên. 

Tham gia sự kiện chính trị quan trọng này của đất nước, cử tri Syria kỳ vọng vào một sự thay đổi có thể giải quyết những thách thức kinh tế mà đất nước đang đối mặt.

Đảng Baath cầm quyền của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad được dự báo sẽ chiếm đa số tại quốc hội nhiệm kỳ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử địa phương Syria khởi đầu cho hòa bình
Bầu cử địa phương Syria khởi đầu cho hòa bình

VOV.VN - Cuộc bầu cử diễn ra cho thấy người dân tin tưởng rất lớn vào cuộc bầu cử và vai trò điều hành của chính quyền địa phương, nhất là nhu cầu tái thiết

Bầu cử địa phương Syria khởi đầu cho hòa bình

Bầu cử địa phương Syria khởi đầu cho hòa bình

VOV.VN - Cuộc bầu cử diễn ra cho thấy người dân tin tưởng rất lớn vào cuộc bầu cử và vai trò điều hành của chính quyền địa phương, nhất là nhu cầu tái thiết

Syria tổ chức các cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 2011
Syria tổ chức các cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 2011

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 16/9 tổ chức các cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 2011.

Syria tổ chức các cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 2011

Syria tổ chức các cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 2011

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 16/9 tổ chức các cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 2011.

Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội
Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 22/6 bổ nhiệm Bộ trưởng Điện lực Emad Khamis làm thủ tướng và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.

Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội

Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 22/6 bổ nhiệm Bộ trưởng Điện lực Emad Khamis làm thủ tướng và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.