Anh chạy đua với thời gian nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ
VOV.VN - Trước nguy cơ phải từ chức, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới Edinbourg để tiếp tục các nỗ lực nhằm thuyết phục người Scotland ở lại Vương quốc Anh.
Ngày 10/9, lãnh đạo ba đảng phái chính của Anh, gồm Thủ tướng David Cameron-Đảng Bảo thủ, Phó Thủ tướng Nick Clegg- đảng Dân chủ Tự do và lãnh đạo đảng Lao động Ed Miliband đã đến Scotland để đẩy mạnh chiến dịch thuyết phục cử tri Scotland ở lại liên minh với Anh như suốt 307 năm qua.
Đây là dịp hiếm hoi mà lãnh đạo 3 đảng phái chính trị đối lập tại Anh tìm được tiếng nói chung trong một vấn đề và cùng hành động.
Chuyến đi diễn ra 2 ngày sau khi kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố, theo đó, lần đầu tiên xu thế ly khai vươn lên dẫn đầu. Đây được xem là một đòn mạnh giáng vào chính phủ của Thủ tướng Anh David Cameron và đặt ông trước nguy cơ mất chiếc ghế Thủ tướng.
Thủ tướng Cameron có thể sẽ phải từ chức nếu như Scotland tách ra khỏi Vương quốc Anh (Ảnh Getty Images)
Chính vì thế, ông Cameron đã đưa một chiến lược được xem là mạo hiểm khi cảnh báo, nếu rời khỏi Vương quốc Anh, Scotland sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại, đồng thời nhấn mạnh, người Scotland sẽ không thể hạnh phúc nếu đại gia đình Vương quốc Anh bị phá vỡ.
Ông Cameron tuyên bố: "Có thể nhiều người trong các bạn nghĩ cuộc trưng cầu ý dân lần này giống như một cuộc tổng tuyển cử. Lúc này các bạn đưa ra quyết định và 5 năm sau đó, bạn có thể đưa ra quyết định khác... Tuy nhiên, lần này không giống như vây, nó hoàn toàn khác với một cuộc tổng tuyển cử. Đây là quyết định về việc không chỉ trong 5 năm tới, đó là một quyết định cho suốt các thế kỷ sau đó”.
Theo các nhà phân tích, cách tiếp cận này có thể bị xem là con dao hai lưỡi, một mặt có thể khiến người Scotland phải suy nghĩ lại quyết định của mình, song mặt khác có thể làm gia tăng quyết tâm của họ rời Vương quốc Anh. Trên thực tế, cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 18/9 tới là một sự kiện lịch sử cả đối với người Scotland và nước Anh.
Với người Scotland, đây là một lựa chọn lớn trong đời. Lựa chọn của họ sẽ quyết định tương lai của họ, “tự lập’ sau hơn 300 năm sống chung không phải là việc đơn giản. Tuy nhiên, việc trở thành một quốc gia độc lập lại giúp họ có được sự tự chủ và tự quyết.
Còn đối với nước Anh, nếu kết quả cuộc trưng cầu ý dân nghiêng về nền độc lập của Scotland, họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó có khả năng đội tàu ngầm nguyên tử của Anh đặt tại Scotland sẽ phải rời khỏi vùng lãnh thổ này, ngoài ra nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chiếc ghế thường trực Hội đồng bảo Liên hợp quốc của Anh cũng như vai trò đầu tàu của Anh trong Liên minh châu Âu (EU).
Và một hậu quả nhãn tiền đó là ông Cameron có thể sẽ phải từ chức. Có thể thấy, Chính phủ của Thủ tướng David Cameron đang đứng trước sức ép lớn về thời gian và giới quan sát đều đang chờ đợi ông Cameron sẽ hành động như thế nào để lôi kéo các cử tri Scotland khi các quyết định gần đây tăng thêm quyền tự chủ cho Scotland đều không mang lại kết quả như mong muốn./.