Anh chuẩn bị công bố báo cáo về hoạt động ở Iraq

VOV.VN - Báo cáo được công bố sau hơn 7 năm kể từ khi Anh khởi động cuộc điều tra về sự tham gia của nước này trong cuộc chiến tại Iraq.

Trước thềm lễ công bố báo cáo của Anh về cuộc chiến tranh tại Iraq, Chủ tịch ủy ban điều tra của Anh về cuộc chiến tranh tại Iraq, ông John Chilcot hôm nay (6/7) đã  bày tỏ hy vọng, những hành động quân sự trong tương lai với quy mô lớn như cuộc chiến do Mỹ đứng đầu và Anh ủng hộ tại Iraq nếu xảy ra cần có sự nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng và có sự đánh giá cẩn thẩn về mặt chính trị.

Một binh sỹ thuộc Lữ đoàn thiết giáp số 7 tuần tra gần Basra, Iraq hồi năm 2003. (Ảnh: Reuters)

Ông Chilcot cũng hy vọng, bản báo cáo dài 12 trang về cuộc chiến tại Iraq được công bố trong những ngày tới sẽ phần nào giải đáp một số câu hỏi của gia đình 179 binh sĩ Anh đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh tại Iraq từ năm 2003 - 2009.

Báo cáo được công bố sau hơn 7 năm kể từ khi Anh khởi động cuộc điều tra về sự tham gia của Anh trong cuộc chiến tại Iraq cũng chỉ trích các cá nhân và thể chế có liên quan đến cuộc chiến này.

Tháng 10/2015, ông Tony Blair đã thừa nhận cuộc tấn công Iraq năm 2003 có nhiều sai lầm và cho rằng đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự xuất hiện và bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện nay trong khu vực.

Ông Blair cũng đồng thời đưa ra lời xin lỗi vì những sai lầm trong cuộc chiến do Mỹ đứng đầu và Anh ủng hộ nó. Cụ thể những sai lầm đó bao gồm tin tức tình báo không chính xác về việc Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt dẫn đến tấn công, sai lầm trong lập kế hoạch tấn công và sai lầm trong nhận thức những hậu quả sau khi lật đổ chế độ Saddam Hussein.

Thống kê cho thấy, 179 binh sĩ Anh đã tử trận tại Iraq từ năm 2003 - 2009. Sự can thiệp của Anh vào Iraq đã khiến người dân nước này bất bình và trở thành một trong những nguyên nhân hạ thấp tỷ lệ ủng hộ ông Blair khiến ông phải từ chức năm 2007.

Năm 2009, Anh đã thành lập ủy ban điều tra do ông John Chilcot lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao Anh đứng đầu về sự tham gia của Anh vào chiến tranh Iraq. Kết quả điều tra lẽ ra phải được ủy ban này công bố vào năm 2010 song vì nhiều lý do đã bị trì hoãn đến nay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nội vụ Iraq từ chức sau vụ đánh bom ở Baghdad
Bộ trưởng Nội vụ Iraq từ chức sau vụ đánh bom ở Baghdad

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban đã đệ đơn từ chức sau vụ đánh bom ở Baghdad làm hơn 200 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Iraq từ chức sau vụ đánh bom ở Baghdad

Bộ trưởng Nội vụ Iraq từ chức sau vụ đánh bom ở Baghdad

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban đã đệ đơn từ chức sau vụ đánh bom ở Baghdad làm hơn 200 người thiệt mạng.

Số người chết trong vụ đánh bom tại Baghdad (Iraq) tăng mạnh
Số người chết trong vụ đánh bom tại Baghdad (Iraq) tăng mạnh

VOV.VN - Số người chết trong vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad của Iraq cho đến nay đã lên đến 250 người.

Số người chết trong vụ đánh bom tại Baghdad (Iraq) tăng mạnh

Số người chết trong vụ đánh bom tại Baghdad (Iraq) tăng mạnh

VOV.VN - Số người chết trong vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad của Iraq cho đến nay đã lên đến 250 người.

Người Iraq giận dữ sau "đêm đẫm máu" ở Baghdad
Người Iraq giận dữ sau "đêm đẫm máu" ở Baghdad

VOV.VN - Một chiếc xe bom đã phát nổ ngay tại khu mua sắm sầm uất của thủ đô Baghdad, Iraq vào cuối tuần qua giết chết hơn 130 người.

Người Iraq giận dữ sau "đêm đẫm máu" ở Baghdad

Người Iraq giận dữ sau "đêm đẫm máu" ở Baghdad

VOV.VN - Một chiếc xe bom đã phát nổ ngay tại khu mua sắm sầm uất của thủ đô Baghdad, Iraq vào cuối tuần qua giết chết hơn 130 người.

Iraq tử hình 5 tên phiến quân khủng bố
Iraq tử hình 5 tên phiến quân khủng bố

VOV.VN - Nhà chức trách Iraq đã tử hình 5 tên phiến quân sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu mới nhất tại thủ đô Baghdad.

Iraq tử hình 5 tên phiến quân khủng bố

Iraq tử hình 5 tên phiến quân khủng bố

VOV.VN - Nhà chức trách Iraq đã tử hình 5 tên phiến quân sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu mới nhất tại thủ đô Baghdad.

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria
LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.