Anh chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới

VOV.VN - Anh trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra đảm bảo cấp nhà nước về dự án điện hạt nhân. 

Ngày 21/10, Anh đã ký kết một thỏa thuận trị giá 26 tỷ USD với Công ty Điện lực Pháp để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới. Với thỏa thuận này, Anh trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra đảm bảo cấp nhà nước để đầu tư cho một dự án hạt nhân.

Dự án nhà máy hạt nhân vừa được ký kết mang tên Hinkley Point C, nằm ở phía Tây Nam nước Anh. Đây cũng sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng kể từ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản. Nhà máy này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2030.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 21/10 đã tới thị sát dự án này và nhấn mạnh thỏa thuận đạt được với Công ty Điện lực Pháp là điều hữu ích đối với nước Anh.

 “Tôi nghĩ rằng, đây là một ngày quan trọng với nước Anh. Chúng ta luôn tìm kiếm các thỏa thuận công bằng cho người tiêu dùng và cho các nhà đầu tư. Tôi tin tưởng vào sự thành công và sự công bằng của dự án này. Chúng tôi sẽ không sử dụng tiền đóng thuế của người dân Anh cho dự án nhà máy điện hạt nhân, thay vào đó chúng tôi thu hút đầu tư nước ngoài. Các công ty của Pháp và Trung Quốc sẽ tới đầu tư vào nước Anh”, ông Cameron nói.

Các đối tác lâu năm của Công ty Điện lực Pháp là Công ty Điện hạt nhân Trung Quốc và Công ty Năng lượng hạt nhân quốc gia Trung Quốc cũng sẽ tham gia dự án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật có thể đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân
Nhật có thể đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân

(VOV) - Việc này sẽ buộc Nhật phải nhập thêm nhiên liệu hóa thạch và và nới rộng thâm hụt ngân sách nước này.

Nhật có thể đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân

Nhật có thể đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân

(VOV) - Việc này sẽ buộc Nhật phải nhập thêm nhiên liệu hóa thạch và và nới rộng thâm hụt ngân sách nước này.

Mỹ xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân
Mỹ xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân

(VOV) - Sau khi xảy ra sự cố hai lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa ngừng hoạt động.

Mỹ xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân

Mỹ xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân

(VOV) - Sau khi xảy ra sự cố hai lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa ngừng hoạt động.

Bể chứa thứ 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ
Bể chứa thứ 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ

(VOV) -Thông tin này được Công ty  Điện lực Tepco, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho biết.

Bể chứa thứ 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ

Bể chứa thứ 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ

(VOV) -Thông tin này được Công ty  Điện lực Tepco, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho biết.

Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đã đến khảo sát nhà máy trong bối cảnh dư luận đang rất quan tâm tới vấn đề rò rỉ nước phóng xạ tại đây.

Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đã đến khảo sát nhà máy trong bối cảnh dư luận đang rất quan tâm tới vấn đề rò rỉ nước phóng xạ tại đây.