Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đã đến khảo sát nhà máy trong bối cảnh dư luận đang rất quan tâm tới vấn đề rò rỉ nước phóng xạ tại đây.

Ông Abe viết trên trang cá nhân của mình rằng: “Hôm nay, tôi đến thăm Nhà máy điện Hạt nhân Fukushima Daiichi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể bảo vệ sức khỏe của người dân và môi trường xung quanh”.

Các quan chức cho biết, Thủ tướng Abe sẽ xem xét các bể chứa nước phóng xạ và các thiết bị xử lý nước thải tại nhà máy trong chuyến khảo sát 3 giờ đồng hồ tại nhà máy.

Cũng theo các quan chức, đầu tháng này, mức độ phóng xạ gần các bể chứa nước của nhà máy tăng cao ở mức kỷ lục. Nhiều tháng gần đây, nhà máy điện hạt nhân này cũng bị ảnh hưởng nhiều do các sự cố rò rỉ.

Nươc nhiễm xạ được đưa vào trong các bồn chứa (Ảnh AP)

Thủ tướng Abe cũng dự kiến đến thăm các khu vực được xác định có rò rỉ phóng xạ và gặp gỡ đại diện của Công ty Điện lực Tokyo (Tepco).

Lần gần đây nhất ông Abe đến thăm nhà máy điện hạt nhân là một thời gian ngắn sau khi ông nhậm chức vào tháng 12/2012.

Nhà máy điện hạt nhân bị tê liệt do ảnh hưởng của trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011. Hệ thống làm mát cho các lò phản ứng đã bị phá vỡ khiến 3 lò phản ứng bị nung chảy.

Nước đã được bơm vào để làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, một lượng nước lớn đã bị nhiễm phóng xạ cần phải được lưu giữ an toàn.

Một lượng nước đã bị rò rỉ thông qua hệ thống các bể chứa, đường ống và cấu trúc bị hư hại sau trận động đất sóng thần làm dấy lên nỗi lo ngại rằng, nước độc có thể lẫn với nước ngầm chảy ra biển.

Đầu tháng này, chính phủ đã cam kết sẽ chi hàng trăm triệu USD để xây dựng hệ thống tường đóng băng xung quanh các lò phản ứng nhằm ngăn chặn rò rỉ.

Phát biểu tại thời điểm đó, phát ngôn viên của chính phủ Yoshihide Suga đã nói rằng, chính phủ “cảm thấy cần phải tham gia giải quyết vấn đề ở mức độ lớn nhất có thể”.

Nhật Bản đã thành công trong việc giành quyền đăng cai tổ chức Olympic vào năm 2020. Thủ tướng Abe đảm bảo với Ủy ban Olympic Quốc tế rằng, tình huống ở Fukushima đang “trong tầm kiểm soát”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ tại Nhà máy Fukushima, Nhật Bản
Lại rò rỉ nước nhiễm xạ tại Nhà máy Fukushima, Nhật Bản

VOV.VN - Ước tính, mỗi ngày có khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ tại Nhà máy chảy ra biển.

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ tại Nhà máy Fukushima, Nhật Bản

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ tại Nhà máy Fukushima, Nhật Bản

VOV.VN - Ước tính, mỗi ngày có khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ tại Nhà máy chảy ra biển.

Nguy cơ hạt nhân tại Fukushima lên mức nguy hiểm
Nguy cơ hạt nhân tại Fukushima lên mức nguy hiểm

VOV.VN - 300 tấn nước chứa phóng xạ đã rò rỉ khỏi một bồn chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và chưa được khắc phục

Nguy cơ hạt nhân tại Fukushima lên mức nguy hiểm

Nguy cơ hạt nhân tại Fukushima lên mức nguy hiểm

VOV.VN - 300 tấn nước chứa phóng xạ đã rò rỉ khỏi một bồn chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và chưa được khắc phục

Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima
Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima

VOV.VN - Bức tranh miêu tả 2 vận động viên sumo với vẻ bề ngoài "hốc hác, gầy guộc" đang đứng trước nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima

Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima

VOV.VN - Bức tranh miêu tả 2 vận động viên sumo với vẻ bề ngoài "hốc hác, gầy guộc" đang đứng trước nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima
Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima

VOV.VN - Cảnh báo lên đến mức 3“sự cố nghiêm trọng” đối với các vụ rò rỉ nước phóng xạ gần đây.

Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima

Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima

VOV.VN - Cảnh báo lên đến mức 3“sự cố nghiêm trọng” đối với các vụ rò rỉ nước phóng xạ gần đây.

Sợ nhiễm xạ, Hàn Quốc cấm nhập khẩu cá từ Fukushima
Sợ nhiễm xạ, Hàn Quốc cấm nhập khẩu cá từ Fukushima

VOV.VN - Trước đó, Hàn Quốc cũng đã áp dụng cấm nhập khẩu cá từ Nhật Bản song chỉ giới hạn ở 50 sản phẩm về cá.

Sợ nhiễm xạ, Hàn Quốc cấm nhập khẩu cá từ Fukushima

Sợ nhiễm xạ, Hàn Quốc cấm nhập khẩu cá từ Fukushima

VOV.VN - Trước đó, Hàn Quốc cũng đã áp dụng cấm nhập khẩu cá từ Nhật Bản song chỉ giới hạn ở 50 sản phẩm về cá.

Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima
Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ kiểm soát tình trạng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima

Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ kiểm soát tình trạng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển
Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển

VOV.VN - Qua đo đạc, nước thải có nồng độ phóng xạ không vượt quá mức cho phép.

Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển

Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển

VOV.VN - Qua đo đạc, nước thải có nồng độ phóng xạ không vượt quá mức cho phép.

Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima
Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ cho xây dựng một hệ thống đóng băng đất xung quanh các khu vực có lò phản ứng.

Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima

Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ cho xây dựng một hệ thống đóng băng đất xung quanh các khu vực có lò phản ứng.

TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima
TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima

VOV.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) là đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima

TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima

VOV.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) là đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima.