Anh công bố gói viện trợ mới cho Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, giờ là lúc để đưa ra một cách tiếp cận mới đối với thảm họa nhân đạo tại Syria.

Chính phủ Anh hôm nay tuyên bố viện trợ 1,2 tỷ bảng Anh (tương đương 1,74 tỷ USD) cho Syria và các nước láng giềng của Syria, từ nay đến năm 2020, để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Xung đột tại Syria đã khiến hàng triệu người phải đi lánh nạn. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu khi công bố gói viện trợ trên, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, giờ là lúc để đưa ra một cách tiếp cận mới đối với thảm họa nhân đạo tại Syria, trong bối cảnh hàng trăm nghìn người đang mạo hiểm cuộc sống thực hiện hành trình vượt biển Aegean hoặc qua khu vực Balkan để vào Châu Âu.

Ông Cameron cũng hối thúc các nhà tài trợ tăng cường đóng góp tài chính để giải quyết cuộc xung đột tại Syria, hỗ trợ giáo dục, tạo công ăn việc làm và viện trợ nhân đạo cho Syria, Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của chính phủ Anh được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới chuẩn bị nhóm họp tại London, để tham dự  Hội nghị tài trợ quốc tế, nhằm tìm cách quyên góp 9 tỷ USD viện trợ cho hàng triệu người Syria đang bị ảnh hưởng do cuộc xung đột kéo dài 5 năm, cũng như giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hiện nay.

Xung đột tại Syria đã buộc 4,6 triệu người phải rời bỏ quê hương để lánh nạn tại các nước láng giềng như Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập, trong khi đó hàng trăm nghìn người khác bất chấp hiểm nguy để tìm đến Châu Âu, góp phần tạo ra cuộc khủng hoảng nhập cư lớn nhất tại châu lục này kể từ chiến tranh thế giới thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Mỹ- Anh điện đàm về tình hình Syria
Lãnh đạo Mỹ- Anh điện đàm về tình hình Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron ngày 2/2 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình Syria.

Lãnh đạo Mỹ- Anh điện đàm về tình hình Syria

Lãnh đạo Mỹ- Anh điện đàm về tình hình Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron ngày 2/2 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình Syria.

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt
Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

VOV.VN- Đàm phán hòa bình Syria mới trải qua 2 ngày đã gặp nhiều khó khăn khi Chính phủ Syria không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của phe đối lập.

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

VOV.VN- Đàm phán hòa bình Syria mới trải qua 2 ngày đã gặp nhiều khó khăn khi Chính phủ Syria không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của phe đối lập.

Phe đối lập Syria từ chối đàm phán nếu yêu cầu nhân đạo không được đáp ứng
Phe đối lập Syria từ chối đàm phán nếu yêu cầu nhân đạo không được đáp ứng

VOV.VN - Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ tới ngày 25/2.

Phe đối lập Syria từ chối đàm phán nếu yêu cầu nhân đạo không được đáp ứng

Phe đối lập Syria từ chối đàm phán nếu yêu cầu nhân đạo không được đáp ứng

VOV.VN - Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ tới ngày 25/2.

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”
“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.

Tổ chức Chữ thập Đỏ cứu trợ lương thực thị trấn thiếu đói tại Syria
Tổ chức Chữ thập Đỏ cứu trợ lương thực thị trấn thiếu đói tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế ngày 2/2, tiếp tục chuyển hàng cứu trợ cho người dân tại thị trấn Al- Tal đang bị vây hãm do chiến sự kéo dài tại Syria.

Tổ chức Chữ thập Đỏ cứu trợ lương thực thị trấn thiếu đói tại Syria

Tổ chức Chữ thập Đỏ cứu trợ lương thực thị trấn thiếu đói tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế ngày 2/2, tiếp tục chuyển hàng cứu trợ cho người dân tại thị trấn Al- Tal đang bị vây hãm do chiến sự kéo dài tại Syria.

Nga và Anh tranh cãi gay gắt về vấn đề Syria
Nga và Anh tranh cãi gay gắt về vấn đề Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, những cáo buộc vô căn cứ của Anh về mục đích Moscow can dự vào tình hình Syria là thiếu tin cậy.

Nga và Anh tranh cãi gay gắt về vấn đề Syria

Nga và Anh tranh cãi gay gắt về vấn đề Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, những cáo buộc vô căn cứ của Anh về mục đích Moscow can dự vào tình hình Syria là thiếu tin cậy.