Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, các hoạt động huấn luyện sẽ cung cấp “sự bảo đảm” cho những đồng minh ở Đông Âu.

Kênh truyền hình PressTV của Iran ngày 8/6 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tàu khu trục HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh đã được điều đến khu vực Baltic để tham gia các cuộc diễn tập với Estonia, Latvia và Litva.

Tàu khu trục HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: PressTV)

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho hay, lực lượng vũ trang Anh sẽ tham gia vào các hoạt động huấn luyện để cung cấp “sự bảo đảm” cho những đồng minh ở Đông Âu.

Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, hơn 100 binh sĩ của nước này đã được triển khai đến Estonia và Latvia để tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật có tên “Nhát kiếm”. Tham gia cuộc tập trận còn có các lực lượng đến từ Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Litva, Na Uy và Mỹ.

Các cuộc tập trận nói trên diễn ra ngay sau một cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra ở Estonia hồi tháng trước, quy tụ số lượng binh sỹ kỷ lục, 6.000 quân từ các nước đồng minh NATO trong đó có Anh, Mỹ, Latvia và Litva.

Trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga, Mỹ và NATO đã liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận tại Đông Âu. Giới phân tích cho rằng, động thái này là để “nắn gân” Nga, cảnh cáo nước này không được can thiệp sâu hơn vào tình hình Ukraine.

Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga đã và đang đứng đằng sau làn sóng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine, tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc trên đồng thời cho rằng các cuộc biểu tình ở miền Đông xuất phát một cách tự nhiên để chống lại chính quyền mà người dân cho là “bất hợp pháp” ở Kiev.

Trong khi các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra ở miền Đông Ukraine, căng thẳng giữa Nga và phương Tây dường như đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên