Anh đối diện nguy cơ bị loại khỏi đơn vị chống buôn người của Europol

VOV.VN - Cảnh báo về khả năng bị loại khỏi một đơn vị của Europol được đưa ra trong bối cảnh vụ 39 thi thể trong xe container tuần qua làm rúng động nước Anh.

Các chuyên gia và nghị sỹ cấp cao ngày 26/10 cảnh báo Anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi Đơn vị chống buôn người của châu Âu thuộc Europol hậu Brexit. Hiện, Đơn vị chống buôn người đang phụ trách các cuộc điều tra liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container ở Essex (Anh) trong tuần qua.

Vụ 39 thi thể trong xe container tuần qua đã rúng động nước Anh. Ảnh: Reuters

Lời cảnh báo đưa ra trong bối cảnh tài xế lái chiếc xe container Maurice Robinson phải đối mặt với 39 tội danh, trong đó có tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và đưa người bất hợp pháp liên đến vụ việc kể trên. Người đàn ông 25 tuổi này sẽ phải có mặt trong phiên tòa ở Chelmsford trong ngày 28/10.

Đơn vị chống buôn người châu Âu, là một phần của Europol. Nguồn tin Europol cho biết, các cuộc điều tra tại trung tâm “đang chạy đua với thời gian để ráp các mảnh câu đố lại với nhau”.

Europol được cho là tổ chức phức uy tín nhất của châu Âu trong việc theo dõi tội phạm xuyên biên giới và có cơ sở dữ liệu cực lớn về mạng lưới buôn lậu, buôn người. Tuy nhiên, khả năng tham gia của Anh vào cơ quan này sau năm 2020 - khi mà thời điểm chuyển giao hậu Brexit của Anh với EU kết thúc - hiện vẫn đang bị đặt dấu hỏi.

Các nghị sỹ và chuyên gia chống buôn người của Anh cho rằng, nước Anh có thể bị loại khỏi Europol và các cơ quan liên quan của tổ chức này nếu kịch bản Brexit không thỏa thuận xảy ra, và thậm chí sẽ bị giảm khả năng tiếp cận dữ liệu của cơ quan này ngay cả khi thỏa thuận Brexit được thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nội địa, nghị sỹ Công đảng Yvette Cooper cho biết, bà rất lo ngại chính phủ không có kế hoạch về việc làm thế nào để đảm bảo Anh tiếp tục được tham gia vào các cơ quan của châu Âu, đặc biệt là Europol.

“Thậm chí trong kịch bản tốt đẹp nhất thì cũng sẽ có một khoảng trống và chúng ta sẽ mất quyền tiếp cận dữ liệu và hệ thống dư liệu như chúng ta đang được hưởng hiện nay. Ở thời điểm chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề ngày càng tăng với loại tội phạm buôn người khủng khiếp này, sẽ là vô trách nhiệm khi để mất sự tham gia của Anh vào Europol cũng như Đơn vị chống buôn người, hoặc để mất quyền tiếp cận kho dữ liệu khổng lổ giúp chúng ta đối phó với tội phạm”, bà Cooper nói.

Chủ tịch Ủy ban tình báo và an ninh Dominic Grieve cũng có chung quan điểm: “Thảm kịch vừa qua cho thấy cần sự hợp tác quốc tế trong chống buôn người. Rời khỏi EU sẽ khiến điều này càng trở nên khó khăn hơn. Hiện tại vẫn còn rất mơ hồ về việc liệu chúng ta có thể tiếp tục làm việc với các cơ quan này hay không”.

Giới chức Europol nói rằng, trong trường hợp không có thỏa thuận thì các nhân viên cảnh sát Anh sẽ phải rời khỏi trụ sở Europol ở The Hague. Hiện vẫn chưa rõ các mối liên hệ giữa tổ chức này với cảnh sát ở Anh sẽ như thế nào trong tương lai.

Trong khi đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề chống buôn người Maria Grazia Giammarinaro nhấn mạnh: “Việc chia sẻ thông tin là rất quan trọng, bởi buôn người thường là tội phạm xuyên quốc gia. Vì thế việc trao đổi thông tin nóng sẽ có nhiều lợi ích. Ngoài ra EU cũng có các công cụ rất hiệu quả trong việc điều tra chung – điều đã được chứng minh trong các cuộc điều tra phức tạp trước đây”.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết các công việc đang dược thực hiện để đảm bảo Anh sẽ tiếp tục tham gia vào Europol và các cơ quan của tổ chức này sau khi kết thúc giai đoạn chuyển giao năm 2020.

Liên quan tới vụ 39 thi thể trong xe container hồi đầu tuần này, cảnh sát Anh vẫn đang thẩm vấn các cá nhân có liên quan. Chánh thanh tra cảnh sát Essex, ông Martin Pasmore đã kêu gọi cộng đồng người Việt ở Anh cung cấp thông tin giúp nhận dạng nạn nhân chết trong xe container./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vào cuộc vụ 39 thi thể đông cứng
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vào cuộc vụ 39 thi thể đông cứng

Ban đầu truyền thông Anh đưa tin các nạn nhân là “người Trung Quốc” nhưng sau đó cho biết có khả năng có nạn nhân mang quốc tịch khác ngoài Trung Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vào cuộc vụ 39 thi thể đông cứng

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vào cuộc vụ 39 thi thể đông cứng

Ban đầu truyền thông Anh đưa tin các nạn nhân là “người Trung Quốc” nhưng sau đó cho biết có khả năng có nạn nhân mang quốc tịch khác ngoài Trung Quốc.

Vụ 39 thi thể trong xe container: ĐSQ Trung Quốc tại Anh lên tiếng
Vụ 39 thi thể trong xe container: ĐSQ Trung Quốc tại Anh lên tiếng

VOV.VN - Một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại London nói rằng họ sẽ đưa ra tuyên bố sau khi có thông tin về kết quả điều tra.

Vụ 39 thi thể trong xe container: ĐSQ Trung Quốc tại Anh lên tiếng

Vụ 39 thi thể trong xe container: ĐSQ Trung Quốc tại Anh lên tiếng

VOV.VN - Một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại London nói rằng họ sẽ đưa ra tuyên bố sau khi có thông tin về kết quả điều tra.

Báo Trung Quốc: Anh phải chịu trách nhiệm vụ 39 thi thể trong xe container
Báo Trung Quốc: Anh phải chịu trách nhiệm vụ 39 thi thể trong xe container

VOV.VN - Theo Thời báo Hoàn cầu, nước Anh có vẻ như đã không rút ra được bài học từ sự kiện Dover cách đây gần 20 năm.

Báo Trung Quốc: Anh phải chịu trách nhiệm vụ 39 thi thể trong xe container

Báo Trung Quốc: Anh phải chịu trách nhiệm vụ 39 thi thể trong xe container

VOV.VN - Theo Thời báo Hoàn cầu, nước Anh có vẻ như đã không rút ra được bài học từ sự kiện Dover cách đây gần 20 năm.