Ảnh: Hàng ngàn người dân Triều Tiên biểu tình phản đối lệnh trừng phạt

VOV.VN - Hàng ngàn người dân Triều Tiên đã xuống đường biểu tình phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và lời đe dọa của Tổng thống Mỹ

Hàng ngàn thanh niên, công nhân đã tập trung khắp các thành phố ở Triều Tiên để phản đối lệnh trừng phạt cắt giảm 1 tỷ USD thương mại quốc tế do các cuộc thử tên lửa của nước này. (Ảnh: AFP/Getty).
Giới chức Triều Tiên ngày 12/8 khẳng định, 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ để đánh Mỹ nếu cần thiết.  (Ảnh: AFP/Getty).
Theo KCNA, các nhà lãnh đạo khối kinh doanh, lãnh đạo các địa phương và các nhà khoa học đã phát biểu tại cuộc mít tinh, nơi người dân tin tưởng vào chiến thắng trong cuộc đối đầu với Mỹ (Ảnh: AFP/Getty).
 (Ảnh: AFP/Getty).
 (Ảnh: AFP/Getty).
Các cuộc biểu tình tuần hành diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố chuẩn bị cho một cuộc tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam vào giữa tháng 8. (Ảnh: AFP/Getty).
Các cuộc biểu tình tuần hành diễn ra cùng ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dội "hỏa lực và thịnh nộ" nếu có bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
(Ảnh: KCNA)
Các Tướng lĩnh, các nhà lãnh đạo nông trại, nhà máy và các nhà hoạt động phát biểu với các công nhân mít tinh ở Bình Nhưỡng để phản đối các lệnh trừng phạt của LHQ (Ảnh: AFP/Getty).
Truyền thông Triều Tiên đã phát hành những hình ảnh này vào thứ Bảy (12/8), cùng với tuyên bố cáo buộc Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt vì "sợ hãi" một nước Triều Tiên độc lập (Ảnh: KCNA)
(Ảnh: KCNA)
(Ảnh: KCNA)
(Ảnh: KCNA)
(Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đã thực hiện sứ mệnh của ông là phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công vào đất liền nước Mỹ và đã tiến bộ trong năm nay với các lần thử thành công tên lửa ICBM đầu tiên của nước này (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Triều Tiên rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân như thế là không được phép, và trong những ngày gần đây đã đe dọa về 'hỏa lực và thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy' (Ảnh AFP/Getty)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên nói 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ đánh Mỹ
Triều Tiên nói 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ đánh Mỹ

VOV.VN - Giới chức Triều Tiên ngày 12/8 khẳng định, 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ để đánh Mỹ nếu cần thiết.

Triều Tiên nói 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ đánh Mỹ

Triều Tiên nói 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ đánh Mỹ

VOV.VN - Giới chức Triều Tiên ngày 12/8 khẳng định, 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ để đánh Mỹ nếu cần thiết.

Guam cảnh báo người dân về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công hạt nhân
Guam cảnh báo người dân về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền đảo Guam ngày 11/8 đã hướng dẫn cho người dân cách chuẩn bị tránh trú trước nguy cơ có thể bị Triều Tiên tấn công hạt nhân.

Guam cảnh báo người dân về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công hạt nhân

Guam cảnh báo người dân về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền đảo Guam ngày 11/8 đã hướng dẫn cho người dân cách chuẩn bị tránh trú trước nguy cơ có thể bị Triều Tiên tấn công hạt nhân.