Anh khuyến cáo công dân không nên đến Iraq và Iran

VOV.VN - Ngày 4/1, Anh cảnh báo công dân nước này tránh mọi chuyến đi tới Iraq và tránh tất cả các chuyến du lịch đến Iran.

Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ không kích làm Tư lệnh Iran Qassem Soleimani và chỉ huy của lực lượng bán quân sự Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Anh khuyến cáo công dân không nên đến Iraq và Iran. Ảnh: AFP

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo, do căng thẳng gia tăng trong khu vực, Bộ Ngoại giao khuyên mọi người không nên tới Iraq, ngoại trừ khu vực người Kurd của Iraq và xem xét cẩn thận liệu có cần thiết phải đi đến Iran hay không.

Trước Anh, một số quốc gia như Philippines, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên tiếng khuyến cáo công dân không nên tới Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?
Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?

VOV.VN - Sau khi tấn công tên lửa giết chết Tướng Soleimani, Mỹ đang đưa thêm 3.000 quân tới Trung Đông để đề phòng các hành đồng đáp trả từ phía Iran.

Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?

Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?

VOV.VN - Sau khi tấn công tên lửa giết chết Tướng Soleimani, Mỹ đang đưa thêm 3.000 quân tới Trung Đông để đề phòng các hành đồng đáp trả từ phía Iran.

Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?
Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?

VOV.VN - Trung Đông đang trên bờ vực căng thẳng vượt tầm kiểm soát, sau vụ không kích của Mỹ khiến Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?

Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?

VOV.VN - Trung Đông đang trên bờ vực căng thẳng vượt tầm kiểm soát, sau vụ không kích của Mỹ khiến Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Trung Quốc sẽ không vì Iran mà khiến thỏa thuận với Mỹ “chệch hướng“
Trung Quốc sẽ không vì Iran mà khiến thỏa thuận với Mỹ “chệch hướng“

VOV.VN - Bất chấp quan hệ Trung Quốc-Iran nồng ấm, Bắc Kinh sẽ không vì vậy mà “hy sinh” tiến trình đàm phán thương mại đã đạt được với Washington gần đây.

Trung Quốc sẽ không vì Iran mà khiến thỏa thuận với Mỹ “chệch hướng“

Trung Quốc sẽ không vì Iran mà khiến thỏa thuận với Mỹ “chệch hướng“

VOV.VN - Bất chấp quan hệ Trung Quốc-Iran nồng ấm, Bắc Kinh sẽ không vì vậy mà “hy sinh” tiến trình đàm phán thương mại đã đạt được với Washington gần đây.