Ảnh: Kinh hoàng dịch Ebola hoành hành ở Congo

VOV.VN - Chỉ 1 tuần sau khi WHO tuyên bố chính thức chấm dứt dịch Ebola tại Congo, ổ dịch mới lại xuất hiện và khiến hơn 300 người thiệt mạng tính đến nay.

Một người mẹ đau khổ khóc bên quan tài đứa con vừa mới mất vì bệnh Ebola ở Beni, tỉnh Bắc Kivu ngày 17/12.
Theo một thông báo của Bộ Y tế Cộng hòa dân chủ Congo, hiện có khoảng hơn 300 người thiệt mạng và 179 người đang được điều trị sau khi dịch Ebola bùng phát tại quốc gia này.
Theo ông Oly Ilugan Kalenga, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa dân chủ Congo, việc các nhóm phiến quân tấn công các quan chức y tế và dân thường tại khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã ngăn cản nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của Ebola.
Một nhân viên y tế khiêng quan tài vào trong một bệnh viện sau khi một em bé được cho là vừa thiệt mạng vì dịch Ebola ở Beni.
Dịch Ebola bùng phát ở tỉnh Bắc Kivu đã đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động khi khu vực này có chung đường biên giới với Ruanda, Uganda và là nơi tạm trú của hơn 1 triệu người đến sơ tán từ khu vực đông bắc, do bạo lực sắc tộc.
Các nhân viên y tế khiêng quan tài của một em bé vừa mất vì dịch Ebola ở tỉnh Bắc Kivu.
Nỗi đau của một người mẹ sau khi dịch Ebola cướp đi sinh mạng của đứa con.
Một nhân viên y tế giặt sạch các trang phục bảo hộ để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.
Các nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ trước khi vào phòng đưa thi thể của một em bé vừa chết vì bệnh Ebola ra ngoài.
Các nhân viên y tế dọn dẹp sạch phòng của một bệnh nhân Ebola trong bệnh viện ở Bwana Suri, tỉnh Ituri.
Một nhân viên y tế bế một em bé nghi bị nhiễm virus Ebola tại một bệnh viện ở Oicha, tỉnh Bắc Kivu.
Ngày 24/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chính thức chấm dứt dịch Ebola tại Congo. Nhưng chỉ trong một tuần sau, ổ dịch mới xuất hiện với ca mắc đầu tiên được ghi nhận ngày 1/8.
Một nhân viên y tế đứng cạnh một cây thánh giá trong tang lễ của một người vừa chết vì dịch Ebola ở Beni, tỉnh Bắc Kivu.
Các trang phục bảo hộ được giặt và phơi khô bên ngoài một bệnh viện ở Bwana Suri, tỉnh Ituri.
Một người phụ nữ nghi nhiễm Ebola ngồi buồn rầu trên một chiếc xe cứu thương cùng với chồng mình ngày 12/12./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola
WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/3 cho biết, dịch Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng động thế giới.

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/3 cho biết, dịch Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng động thế giới.

Dịch Ebola ở Congo đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động
Dịch Ebola ở Congo đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động

VOV.VN - Dịch Ebola bùng phát ở Congo đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động. WHO khuyến cáo công tác chống dịch sẽ khá phức tạp.

Dịch Ebola ở Congo đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động

Dịch Ebola ở Congo đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động

VOV.VN - Dịch Ebola bùng phát ở Congo đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động. WHO khuyến cáo công tác chống dịch sẽ khá phức tạp.