Anh muốn cấp “hộ chiếu miễn dịch” để gỡ bỏ dần phong toả​

VOV.VN - Đây là ý tưởng do Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đưa ra trong buổi họp báo thường nhật về diễn biến dịch Covid-19 tại Anh trong chiều tối 2/4.

Ngày 3/4, Nhà chức trách Anh cho biết, nước này có thể sẽ cấp một chứng nhận với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh hoặc có miễn dịch với bệnh này để những người này sớm quay lại làm việc và lệnh phong toả được gỡ bỏ từng phần.

Ý tưởng về việc cấp một giấy chứng nhận, hay còn gọi là “hộ chiếu miễn dịch” được Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đưa ra trong buổi họp báo thường nhật về diễn biến dịch Covid-19 tại Anh trong chiều tối 2/4 theo giờ địa phương.

Tính hết ngày 2/4, nước Anh đã có 2.921 bệnh nhân tử vong vì mắc Covid-19. Ảnh minh họa: Zuma Press

Theo ông Hancock, với chứng nhận này, nhiều người lao động tại Anh có thể ngay lập tức quay trở lại làm việc bởi không còn lo ngại nguy cơ nhiễm Covid-19 và khi đó nước Anh có thể từng bước gỡ bỏ các lệnh phong toả, khôi phục các hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, việc này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả của phương pháp xét nghiệm kháng thể mà chính phủ Anh đang muốn tiến hành trên diện rộng. Về vấn đề này, ông Matt Hancock, người vừa xuất hiện trở lại sau một tuần cách ly vì dương tính với virus SARS-CoV-2, thừa nhận là chính phủ Anh đã làm không tốt

Theo ông Matt Hancock: “Tôi đã buộc phải mua một bộ thử và trong 3 trên 4 lần xét nghiệm không cho ra dương tính. Điều đó có nghĩa là 3/4 xét nghiệm có thể cho ra kết quả sai lầm và một người nhiễm bệnh có thể được cho về. Việc xác nhận các kết quả xét nghiệm không chính xác là rất nguy hiểm và tôi sẽ không làm việc đó”.

Nhằm khắc phục các sai lầm này, ông Matt Hancock tuyên bố chính phủ Anh cam kết đến cuối tháng 4/2020 sẽ nâng khả năng xét nghiệm lên 100.000 trường hợp/ngày, trong đó trước mắt sẽ xét nghiệm cho tất cả các nhân viên y tế.

Trong những ngày qua, chính phủ Anh hứng chịu chỉ trích gay gắt vì mới chỉ xét nghiệm cho hơn 2800 nhân viên y tế trong khi đang có hơn 500.000 y bác sỹ, nhân viên y tế phải tham gia chống dịch Covid-19 và 1/4 trong số đó đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Tính hết ngày 2/4, nước Anh đã có 2.921 bệnh nhân tử vong vì mắc Covid-19 và gần 34.000 người nhiễm bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người mắc Covid-19 ở Mỹ không có dấu hiệu ngừng tăng
Số người mắc Covid-19 ở Mỹ không có dấu hiệu ngừng tăng

VOV.VN - Tính tới chiều 2/4, Mỹ đã có hơn 240.000 ca mắc Covid-19 và hơn 5.800 người đã tử vong. Những con số này không có dấu hiệu ngừng tăng tại Mỹ.

Số người mắc Covid-19 ở Mỹ không có dấu hiệu ngừng tăng

Số người mắc Covid-19 ở Mỹ không có dấu hiệu ngừng tăng

VOV.VN - Tính tới chiều 2/4, Mỹ đã có hơn 240.000 ca mắc Covid-19 và hơn 5.800 người đã tử vong. Những con số này không có dấu hiệu ngừng tăng tại Mỹ.

Phát hiện bom từ thời chiến giữa thủ đô London, nhiều người sơ tán
Phát hiện bom từ thời chiến giữa thủ đô London, nhiều người sơ tán

VOV.VN - Hàng ngàn người ở trung tâm London (Anh) hôm 3/2 đã phải sơ tán sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới Thứ hai.

Phát hiện bom từ thời chiến giữa thủ đô London, nhiều người sơ tán

Phát hiện bom từ thời chiến giữa thủ đô London, nhiều người sơ tán

VOV.VN - Hàng ngàn người ở trung tâm London (Anh) hôm 3/2 đã phải sơ tán sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới Thứ hai.

Trẻ sơ sinh vừa chào đời tại London (Anh) mắc Covid-19
Trẻ sơ sinh vừa chào đời tại London (Anh) mắc Covid-19

VOV.VN - Nước Anh bắt đầu chứng kiến các thiệt hại tăng vọt của dịch Covid-19 khi số bệnh nhân tử vong trong ngày 14/3 đã tăng gấp đôi so với trước đó.

Trẻ sơ sinh vừa chào đời tại London (Anh) mắc Covid-19

Trẻ sơ sinh vừa chào đời tại London (Anh) mắc Covid-19

VOV.VN - Nước Anh bắt đầu chứng kiến các thiệt hại tăng vọt của dịch Covid-19 khi số bệnh nhân tử vong trong ngày 14/3 đã tăng gấp đôi so với trước đó.