Ảnh: Philippines gấp rút đối phó với siêu bão Mangkhut sắp đổ bộ

VOV.VN - Philippines đang chuẩn bị mọi biện pháp đối phó với siêu bão Mangkhut dự kiến đổ bộ vào mũi phía bắc đảo chính Luzon vào ngày 15/9.

Lực lượng cứu hộ Philippines chuẩn quần áo và trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng cứu người dân.
Các thành viên của Hội đồng quản lý và giảm thiểu thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) tại thành phố Quezon quan sát chi tiết và cập nhật thông tin về cơn bão.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tham gia cuộc họp báo về bão Mangkhut tại Manila, ngày 13/9.
Các binh sỹ quân đội tập huấn cứu hộ dọc theo bờ sông Marikina, phía đông thủ đô Manila.
Công nhân đang thu dọn rác thải dọc theo Vịnh Manila, như một phần của biện pháp phòng ngừa.

Một người dân đang gia cố mái nhà tại thành phố Candon, tỉnh Ilocos Sur, phía bắc Manila.

Thợ điện đang sửa chữa lại đường dây điện tại thành phố Las Pinas, trước khi bão về.

Hướng đi của bão Mangkhut chụp từ vệ tinh.

Người dân Philippines đi di tản trên một chiếc thuyền thô sơ tại thành phố Bacoor.

Các ngư dân cuộn lưới, dừng mọi công việc đánh bắt thủy hải sản tại thành phố Las Pinas.
Theo dự báo, Mangkhut sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay đổ bộ vào nước này. Bão có hoàn lưu rộng đến 900km với sức gió lên tới ít nhất 209km/h.
Các nhân viên tháo dỡ biển quảng cáo dọc theo tuyến đường chính EDSA tại thành phố Quezon.
Mây mù bao phủ bầu trời thành phố Makati, Philippines. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Philippines sơ tán hàng nghìn người trước siêu bão Mangkhut
Video: Philippines sơ tán hàng nghìn người trước siêu bão Mangkhut

VOV.VN - Hàng nghìn người Philippines đang bắt đầu sơ tán khỏi các khu vực duyên hải nước này khi một cơn bão lớn đang chuẩn bị đổ bộ vào Philippines.

Video: Philippines sơ tán hàng nghìn người trước siêu bão Mangkhut

Video: Philippines sơ tán hàng nghìn người trước siêu bão Mangkhut

VOV.VN - Hàng nghìn người Philippines đang bắt đầu sơ tán khỏi các khu vực duyên hải nước này khi một cơn bão lớn đang chuẩn bị đổ bộ vào Philippines.