Anh rút lại lời đe doạ bắt giữ Assange

Động thái mới này của Anh có thể sẽ cải thiện quan hệ với Ecuador và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về số phận của ông Julian Assange.  

Trong một động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Ecuador, ngày 26/8, phía Anh đã rút lời “đe doạ” xông vào Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) để bắt giữ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange.

Trang WikiLeaks (Ảnh: AFP)

Phía Ecuador đã có những phản ứng mạnh mẽ sau khi Chính phủ Anh cảnh báo có thể “xông vào” Đại sứ quán của nước này ở London để bắt giữ ông Julian Assange.

Động thái mới này của Anh có thể sẽ cải thiện quan hệ với Ecuador và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về số phận của ông Julian Assange.

Phía Anh tuyên bố quyết tâm hoàn thành các thủ tục pháp lí để đưa ông Julian Assange sang Thuỵ Điển. Trong khi Chính phủ Ecuador tuyên bố không bao giờ có ý định ngăn ông Julian Assange phải đối mặt với công lý tại Thuỵ Điển song muốn đảm bảo rằng, Anh và Thuỵ Điển không trục xuất ông này sang một nước thứ ba.

Ông Julian Assange lo ngại nếu bị giao nộp sang Thuỵ điển, ông có thể bị trục xuất sang Mỹ và đối mặt với cáo trạng đăng tải các bức thư tín ngoại giao bí mật của Mỹ trên trang mạng WikiLeaks năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên