Anh sẽ ra đi nếu EU không cải cách

VOV.VN - Ngày 9/11, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói rằng EU cần phải cải cách nếu muốn Anh ở lại sau cuộc trưng cầu ý dân dự kiến cuối năm 2017.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh David Cameroon ngày 10/11 sẽ công bố những yêu cầu cải cách cụ thể với Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết nếu không có cải cách Anh sẽ ra đi: “Nếu các đối tác của Anh trong Liên minh châu Âu phớt lờ yêu cầu cải cách, Anh sẽ ra đi với vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới". 

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond . (ảnh: Russia Insider).

“Rời khỏi Liên minh châu Âu chúng tôi sẽ gặp phải những thách thức, chúng tôi phải xem xét lại đường lối hoạt động của mình.  Tuy nhiên, việc này không phải là không thể. Song chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những cải cách trong Liên minh châu Âu vì tương lai và lợi ích cho tất cả người dân châu Âu”, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh thêm.

Tại Anh, cả phe ủng hộ lẫn phe phản đối nước này ở lại Liên minh châu Âu đã triển khai chiến dịch vận động của mình nhằm thuyết phục cử tri có quyết định sáng suốt trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm 2017 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?
Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?

VOV.VN - Một thỏa thuận giữa Anh và EU về việc Anh sẽ ở lại hay rời khỏi EU rồi cũng sẽ được đưa ra, chỉ có điều, các bên sẽ chấp nhận nhượng bộ đến đâu.

Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?

Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?

VOV.VN - Một thỏa thuận giữa Anh và EU về việc Anh sẽ ở lại hay rời khỏi EU rồi cũng sẽ được đưa ra, chỉ có điều, các bên sẽ chấp nhận nhượng bộ đến đâu.

Anh sẽ rời khỏi khối nếu EU không chịu nhượng bộ
Anh sẽ rời khỏi khối nếu EU không chịu nhượng bộ

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 4/10 thừa nhận việc đàm phán lại mối quan hệ của nước này với Liên minh châu Âu (EU) là việc làm vô cùng khó khăn.

Anh sẽ rời khỏi khối nếu EU không chịu nhượng bộ

Anh sẽ rời khỏi khối nếu EU không chịu nhượng bộ

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 4/10 thừa nhận việc đàm phán lại mối quan hệ của nước này với Liên minh châu Âu (EU) là việc làm vô cùng khó khăn.

Pháp, Anh ký thỏa thuận hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp
Pháp, Anh ký thỏa thuận hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Liên quan đến thỏa thuận hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp, Bộ trưởng 2 nước đã kêu gọi EU phân biệt giữa di cư lao động và di cư tránh xung đột.

Pháp, Anh ký thỏa thuận hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp

Pháp, Anh ký thỏa thuận hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Liên quan đến thỏa thuận hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp, Bộ trưởng 2 nước đã kêu gọi EU phân biệt giữa di cư lao động và di cư tránh xung đột.