Anh sẽ rời khỏi khối nếu EU không chịu nhượng bộ

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 4/10 thừa nhận việc đàm phán lại mối quan hệ của nước này với Liên minh châu Âu (EU) là việc làm vô cùng khó khăn.

Thủ tướng Cameron đồng thời khẳng định không loại trừ khả năng  nước Anh sẽ ra khỏi Liên minh châu Âu nếu EU không có một nhượng bộ nào đối với Luân Đôn.

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC ngày 4/10, Thủ tướng Anh bày tỏ sự tự tin rằng ông đang cố gắng thương lượng với châu Âu để đạt được điều gì vì lợi ích của nước Anh hoặc ít nhất phải có sự cải cách nhất định trong châu Âu. Ông Cameron cho biết sẽ đàm phán với EU trên tinh thần xây dựng, nhưng rất kiên quyết và cứng rắn. 

Thủ tướng Anh David Cameron. (ảnh: Reuters).

Hiện Thủ tướng Cameron và Đảng cầm quyền của ông đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong nước. Đó là cuộc khủng hoảng nợ Hi Lạp, làn sóng di dân ồ ạt tràn vào châu Âu và những tranh cãi việc Anh ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu. Theo một cuộc thăm dò, có 20% nghị sĩ trong Quốc hội ủng hộ Anh rời khỏi EU.

Trước đó, Thủ tướng Cameron tuyên bố rằng ông muốn Anh tiếp tục ở lại EU, những chỉ với điều kiện ông nhận được sự bảo đảm về những cải cách liên quan đến vấn đề nhập cư và phúc lợi xã hội, ngoài ra Liên minh châu Âu cũng phải trả lại cho London một số đặc quyền riêng.

Sau khi giành thắng lợi tại cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua ông Cameron cam kết sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Anh ở EU vào năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU
Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU

VOV.VN - Kết quả cuộc khảo sát công bố hôm qua cho thấy, lần đầu tiên đa số người Anh ủng hộ việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu.

Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU

Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU

VOV.VN - Kết quả cuộc khảo sát công bố hôm qua cho thấy, lần đầu tiên đa số người Anh ủng hộ việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu.

Nữ hoàng Anh chính thức tuyên bố kế hoạch rời khỏi EU
Nữ hoàng Anh chính thức tuyên bố kế hoạch rời khỏi EU

VOV.VN - Chính phủ sẽ thảo luận lại về mối quan hệ giữa Anh với EU và thúc đẩy một cuộc cải cách của EU vì lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên.

Nữ hoàng Anh chính thức tuyên bố kế hoạch rời khỏi EU

Nữ hoàng Anh chính thức tuyên bố kế hoạch rời khỏi EU

VOV.VN - Chính phủ sẽ thảo luận lại về mối quan hệ giữa Anh với EU và thúc đẩy một cuộc cải cách của EU vì lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên.

50 Nghị sỹ Anh đe dọa kêu gọi nước này rời khỏi EU
50 Nghị sỹ Anh đe dọa kêu gọi nước này rời khỏi EU

VOV.VN - 50 Nghị sỹ ủng hộ Thủ tướng Cameron sẽ kêu gọi Anh rời khỏi EU nếu Thủ tướng không tìm được sự nhượng bộ từ EU.

50 Nghị sỹ Anh đe dọa kêu gọi nước này rời khỏi EU

50 Nghị sỹ Anh đe dọa kêu gọi nước này rời khỏi EU

VOV.VN - 50 Nghị sỹ ủng hộ Thủ tướng Cameron sẽ kêu gọi Anh rời khỏi EU nếu Thủ tướng không tìm được sự nhượng bộ từ EU.