Nữ hoàng Anh chính thức tuyên bố kế hoạch rời khỏi EU

VOV.VN - Chính phủ sẽ thảo luận lại về mối quan hệ giữa Anh với EU và thúc đẩy một cuộc cải cách của EU vì lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên.

Nữ hoàng Anh Elizabeth ngày 27/5 chính thức tuyên bố Chính phủ sẽ thông qua đạo luật mở đường cho một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã thông báo về kế hoạch trên của Thủ tướng Anh David Cameron: “Chính phủ sẽ thảo luận lại về mối quan hệ giữa Anh với Liên minh châu Âu và thúc đẩy một cuộc cải cách của Liên minh châu Âu vì lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên. Cùng với đó, chính phủ sẽ thông qua một đạo luật, cho phép tiến hành trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu, trước cuối năm 2017”.

Sau khi bất ngờ giành chiến thắng đa số trong cuộc tổng tuyển cử Anh ngày 7/5 vừa qua, Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron đang thúc đẩy tái đàm phán mối quan hệ của Anh với EU và cam kết sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của nước này như đã hứa. Theo kế hoạch, dự luật tổ chức trưng cầu ý dân sẽ được trình lên Quốc hội Anh vào ngày mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấy gì từ chính trường Anh Quốc?
Thấy gì từ chính trường Anh Quốc?

VOV.VN- Ngay sau khi chiến thắng ông Cameron nhấn mạnh, Đảng Bảo thủ của ông đã “tạo ra hy vọng thực sự cho người dân”.

Thấy gì từ chính trường Anh Quốc?

Thấy gì từ chính trường Anh Quốc?

VOV.VN- Ngay sau khi chiến thắng ông Cameron nhấn mạnh, Đảng Bảo thủ của ông đã “tạo ra hy vọng thực sự cho người dân”.

Thấy gì qua việc Quốc hội mới của Anh tuyên thệ nhậm chức?
Thấy gì qua việc Quốc hội mới của Anh tuyên thệ nhậm chức?

VOV.VN - Với các thành viên đảng Bảo thủ chiếm đa số sẽ có thách thức nhưng thuận lợi đối với chính phủ mới của Anh cũng là không nhỏ.

Thấy gì qua việc Quốc hội mới của Anh tuyên thệ nhậm chức?

Thấy gì qua việc Quốc hội mới của Anh tuyên thệ nhậm chức?

VOV.VN - Với các thành viên đảng Bảo thủ chiếm đa số sẽ có thách thức nhưng thuận lợi đối với chính phủ mới của Anh cũng là không nhỏ.

Anh bắt đầu bước vào cuộc chiến “cân não” với EU
Anh bắt đầu bước vào cuộc chiến “cân não” với EU

VOV.VN -Thủ tướng Anh Cameron hôm qua (25/5) bắt đầu chiến dịch ngoại giao nhằm xác định tương lai của nước Anh trong EU bằng cuộc gặp với Chủ tịch EC.

Anh bắt đầu bước vào cuộc chiến “cân não” với EU

Anh bắt đầu bước vào cuộc chiến “cân não” với EU

VOV.VN -Thủ tướng Anh Cameron hôm qua (25/5) bắt đầu chiến dịch ngoại giao nhằm xác định tương lai của nước Anh trong EU bằng cuộc gặp với Chủ tịch EC.

Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?
Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?

VOV.VN - Một thỏa thuận giữa Anh và EU về việc Anh sẽ ở lại hay rời khỏi EU rồi cũng sẽ được đưa ra, chỉ có điều, các bên sẽ chấp nhận nhượng bộ đến đâu.

Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?

Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?

VOV.VN - Một thỏa thuận giữa Anh và EU về việc Anh sẽ ở lại hay rời khỏi EU rồi cũng sẽ được đưa ra, chỉ có điều, các bên sẽ chấp nhận nhượng bộ đến đâu.

Anh sẵn sàng cho một chính phủ đa số nhưng vẫn đầy sóng gió trước mắt
Anh sẵn sàng cho một chính phủ đa số nhưng vẫn đầy sóng gió trước mắt

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron ngày 9/5 đã bắt tay thành lập chính phủ mới.

Anh sẵn sàng cho một chính phủ đa số nhưng vẫn đầy sóng gió trước mắt

Anh sẵn sàng cho một chính phủ đa số nhưng vẫn đầy sóng gió trước mắt

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron ngày 9/5 đã bắt tay thành lập chính phủ mới.